Tin mới

Thêm 12 ca nhiễm COVID-19 đều là các ca nhập cảnh, Việt Nam có 1.300 bệnh nhân

Thứ tư, 18/11/2020, 18:36 (GMT+7)

Theo bản tin lúc 18h00 của Ban chỉ đạo quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, Việt Nam đã ghi nhận thêm 12 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh.

Trong số 12 ca nhiễm mới, có 2 bệnh nhân trên cùng chuyến bay VN5062 từ Nga nhập cảnh sân bay Cam Ranh ngày 11/11. Đó là "Bệnh nhân 1289", nam, 21 tuổi, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội và "Bệnh nhân 1290", nữ, 41 tuổi, ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.

2 bệnh nhân nhập cảnh tại sân bay Cam Ranh và được đưa đi cách ly. Ảnh minh họa

Cả hai đều được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả lấy mẫu xét nghiệm lần hai vào ngày 16/11 cho thấy cả 2 đều dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cam Ranh.

Một nhóm 6 bệnh nhân khác đều cùng nhập cảnh ngày 8/11 trên chuyến bay VN82 từ Đức, quá cảnh tại Rumani và hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Các bệnh nhân bao gồm:

"Bệnh nhân 1291", nam, 19 tuổi, ở huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.

"Bệnh nhân 1292", nam, 37 tuổi, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An

"bệnh nhân 1294", nam, 28 tuổi, ở huyện Yên Thành, Nghệ An

"Bệnh nhân 1296", nam, 36 tuổi, ở huyện Tân Kỳ, Nghệ An

"Bệnh nhân 1293", nam, 42 tuổi, ở huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam

"Bệnh nhân 1295", nữ, 34 tuổi, ở huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa

Sau khi nhập cảnh, 6 bệnh nhân đều được cách ly và xét nghiệm âm tính lần 1 vào ngày 10/11. Lần lấy mẫu xét nghiệm thứ 2 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM ngày 16/11 cho kết quả dương tính với nCoV. Tất cả đều đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Sân bay Tân Sơn Nhất đảm bảo an toàn trong thời điểm dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp. Ảnh: Internet

Nhóm 4 bệnh nhân còn lại gồm:

"Bệnh nhân 1297", nữ, 46 tuổi, ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng

"Bệnh nhân 1298", nam, 32 tuổi, ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

"Bệnh nhân 1299", nam, 19 tuổi, ở quận Gò Vấp, TP HCM

"Bệnh nhân 1300", nam, 16 tuổi, ở TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Ngày 16/11, 4 người này từ Canada nhập cảnh sân bay Vân Đồn trên chuyến bay VN5028, cách ly tại tỉnh Hải Dương. Lấy mẫu ngày 17/11, kết quả xét nghiệm ngày 18/11 tại Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương dương tính với nCoV. Hiện các bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

4/12 bệnh nhân mới là các ca nhập cảnh tại sân bay Vân Đồn. Ảnh: Internet

Như vậy Việt Nam đã có 1.300 ca nhiễm COVID-19 với 35 ca tử vong và 1.124 bệnh nhân được chữa khỏi. Tính đến nay, chúng ta đã trải qua 76 ngày không phát hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news