Tin mới

Thi tốt nghiếp THPT Quốc gia 2022: Hà Nội có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi môn Ngữ Văn

Thứ năm, 07/07/2022, 14:26 (GMT+7)

Theo báo cáo của Sở GD-ĐT Hà Nội, trong buổi sáng thi môn Ngữ văn (ngày 7/7) Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022, có 9 thí sinh vi phạm quy chế thi.

Hà Nội có 97.988 thí sinh đăng ký dự thi kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2022, trong đó 96.090 thí sinh đăng ký dự thi môn Ngữ văn.

Có 21 thí sinh F0 nhưng chỉ có 11 em có đơn đăng ký dự thi. Các điểm thi đã bố trí phòng thi riêng đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch cho các thí sinh này.

Buổi sáng 7/7, có 481 thí sinh vắng thi; 9 thí sinh vi phạm quy chế. Tính đến trưa nay, các điểm thi trên toàn thành phố thực hiện đúng quy chế thi. Không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế thi.

Tại Hà Nội có 481 thí sinh vắng thi; 9 thí sinh vi phạm quy chế. Ảnh minh hoạ
Tại Hà Nội có 481 thí sinh vắng thi; 9 thí sinh vi phạm quy chế. Ảnh minh hoạ

Chiều qua, Sở GD-ĐT Hà Nội cũng đã ban hành văn bản hoả tốc gửi các trưởng điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022; các trưởng phòng GD&ĐT; hiệu trưởng trường THPT về việc tăng cường bảo đảm an toàn cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022.

Yêu cầu các đơn vị, nhà trường bảo đảm công tác tổ chức thi tại các điểm thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, không để xảy ra vi phạm quy chế thi.

Kết thúc môn thi Ngữ văn sáng 7/7, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay nhận định, buổi thi đã diễn ra với tinh thần nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế.

Trong buổi thi Ngữ văn sáng 7/7, tinh thần kỳ thi diễn ra rất an toàn nghiêm túc, các trường thi yên tĩnh, các cán bộ coi thi, giám thị đều thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế. Ảnh minh hoạ
Trong buổi thi Ngữ văn sáng 7/7, tinh thần kỳ thi diễn ra rất an toàn nghiêm túc, các trường thi yên tĩnh, các cán bộ coi thi, giám thị đều thực hiện nghiêm túc và đúng quy chế. Ảnh minh hoạ

Những giải pháp để phòng chống gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao đều được các điểm thi triển khai nghiêm túc, đúng theo hướng dẫn… Tuy vậy, Thứ trưởng Độ cũng lưu ý các Hội đồng thi tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của kỳ thi trong các buổi thi sau, không chủ quan, lơ là trong bất cứ khâu nào của quy trình tổ chức thi.

"Chúng ta không chủ quan vì dù một sơ suất nhỏ có thể gây ra hậu quả rất lớn. Bộ GD-ĐT đề nghị tất cả các địa phương, các Sở GD-ĐT, Ban Chỉ đạo các tỉnh và các điểm thi không chủ quan. Ngay buổi chiều sẽ tập trung các cán bộ coi thi rút kinh nghiệm buổi sáng để khắc phục những hạn chế, vướng mắc trong quá trình làm việc", trên VOV dẫn lời ông Độ nói.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news