Tin mới

Thông tin mới vụ hỏa hoạn thương tâm ở TP HCM

Thứ sáu, 19/06/2020, 16:40 (GMT+7)

Liên quan đến vụ hỏa hoạn xảy ra trên địa bàn TP HCM, người vợ đã không qua khỏi dù đã được bác sĩ cố gắng cứu chữa.

Theo tin tức từ Công an TP HCM, Người Lao Động, ngày 19/6, Ban Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết mặc dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng chị Nguyễn Thị L. (SN 1976, quê Trà Vinh) đã qua đời do bị phỏng toàn thân diện tích 98% cơ thể.

Hiện thi thể chị L. đã được bàn giao cho gia đình để đưa về quê nhà an táng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn. Ảnh internet

Trước đó, khoảng 1 giờ sáng 18/6, nhiều người dân nghe tiếng la hét tại căn phòng trọ nằm sâu trong hẻm 9 đường Kênh 19/5, P.Sơn Kỳ, đồng thời đám cháy bùng phát mạnh nên hô hoán.
Người dân xông vào chữa cháy nhưng do bên trong khóa trái cửa nên không thành. Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an Q.Tân Phú đã huy động lực lượng có mặt khống chế đám cháy sau đó.

Vụ cháy đã khiến 2 người tử vong, 1 người bị thương được đưa đi cấp cứu. Danh tính 2 người tử vong là ông Quách Văn H. (45 tuổi, thường trú huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh), cùng con gái là Quách Triệu V. (9 tuổi, đang học lớp 3). Người bị bỏng nặng là bà Nguyễn Thị L. (44 tuổi, vợ của anh H.).

Chị L. được đưa vào BV Chợ Rẫy trong tình trạng bỏng nặng, tiên lượng nặng. Dù được điều trị nhưng do vết bỏng quá nặng, chiều 18/6 chị L. đã tử vong.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news