Tin mới

Thủ tướng Bờ Biển Ngà đột tử sau cuộc họp nội các

Thứ năm, 09/07/2020, 09:12 (GMT+7)

Thủ tướng Bờ Biển Ngà Amadou Gon Coulibaly đã đột ngột qua đời ngày 8/7 sau một cuộc họp nội các.

Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly phát biểu tại một sự kiện vào tháng 5/2019. Ảnh: CNN

Ông Gon Coulibaly, 61 tuổi, từng phẫu thuật tim vào năm 2012 và vừa trở về sau cuộc kiểm tra tim tại Pháp. Cái chết của ông có thể gây ra một cuộc tranh giành trong đảng RHDP cầm quyền để thay thế ông trở thành ứng viên tổng thống trong cuộc bầu cử sắp tới.

Hiện vẫn chưa rõ nhân sự sẽ thay thế ông Gon Coulibaly tranh chức tổng thống. Trong 2 tháng ông tới Pháp làm xét nghiệm và tĩnh dưỡng, Bộ trưởng Quốc phòng Hamed Bakayoko đã lên nắm chức thủ tướng lâm thời.

"Đồng bào Bờ Biển Ngà đang chịu tang. Thật đay đớn khi phải tuyên bố với các bạn rằng Thủ tướng Amadou Gon Coulibaly đã bỏ chúng ta đi", Tổng thống Alassane Ouattara tuyên bố.

Ông Gon Coulibaly từ Pháp trở về 6 ngày trước. Tình hình của ông chuyển biến xấu sau khi tham dự cuộc họp nội các hàng tuần. Sau đó, ông phải nhập viện và cuối cùng qua đời.

Ông Ouattara đã chỉ định ông Gon Coulibaly làm ứng viên đảng RHDP trong cuộc bầu cử vào tháng 3 năm sau và tuyên bố bản thân sẽ không tham gia tranh cử nhiệm kỳ thứ 3.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news