Tin mới

Thủ tướng Đức “đau đầu” vì “nỗi nhục Cologne” và khủng hoảng di cư

Thứ ba, 12/01/2016, 14:09 (GMT+7)

Thủ tướng Angela Merkel ngày 11/1 đã thừa nhận châu Âu mất kiểm soát cuộc khủng hoảng tị nạn trong khi bà đang phải đối mặt với sự giận dữ của người dân Đức về vụ tấn công tình dục đêm giao thừa tại Cologne.

Thủ tướng Angela Merkel ngày 11/1 đã thừa nhận châu Âu mất kiểm soát cuộc khủng hoảng tị nạn trong khi bà đang phải đối mặt với sự giận dữ của người dân Đức về vụ tấn công tình dục đêm giao thừa tại Cologne.

Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Getty

"Tất cả thật bất ngờ khi chúng ta đang phải đối mặt với thách thức đó là những người tị nạn đang đổ xô tới châu Âu và chúng ta dễ bị tổn thương, như chúng ta đã thấy, bởi chúng ta chưa có thủ tục cho việc này, chúng ta dã bị mất kiểm soát", thủ tướng Đức phát biểu trong một cuộc họp với các lãnh đạo doanh nghiệp.

Telegraph đưa tin t kiến của bà Merkel được đưa ra sau khi các nhà chức trách ở Cologne xác nhận rằng các vụ tấn công đêm giao thừa hầu như do những người đàn ông di cư thực hiện.

Cho đến nay, cảnh sát đã xác định được 19 nghi phạm trong đó có 10 người đến từ các quốc gia đăng ký tị nạn.

Ngày càng có nhiều mối lo ngại về phản ứng dữ dội chống lại người nhập cư sau khi 11 người bị đánh đập dã man trong các vụ tấn công trả thù ở Cologne. Đêm 11/1, bạo loạn đã nổ ra trong các cuộc biểu tình chống Hồi giáo tại Leipzig.

Chính phủ của bà Merkel đã bị chỉ trích nặng nề trước Chính sách tị nạn "mở cửa" của bà kể từ khi hàng loạt cảnh sát để lộ ra tin những người tị nạn tham gia và các vụ tấn công tình dục ở Cologne.

Bảo Linh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news