Tin mới

Thủ tướng quyết định cấp 4.000 tấn gạo và 500 tỷ 'cứu đói' nhân dân miền Trung

Thứ hai, 19/10/2020, 18:26 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc mới đây đã quyết định cấp cho nhân dân miền Trung 4.000 tấn gạo và 500 tỷ hỗ trợ đồng bào miền Trung giữa mưa lũ.

Thông tin mới nhất trên báo Tri thức trực tuyến Tuổi Trẻ cho hay chiều nay 19/10 tỏng cuộc họp Thường trực Chính phủ để nghe báo cáo về tình hình và cách xử lý, khắc phục tình hình mưa lũ tại miền Trung, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Tài chính thực hiện trên cơ sở xuất cấp không thu tiền 4.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.

Theo đó, 4 địa phương nhận gạo gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam.

Các tỉnh này sẽ sử dụng số gạo được cấp nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, định mức theo quy định.

Hỗ trợ đồng bào miền Trung từ nguồn dự trữ quốc gia. Ảnh: Tuổi Trẻ

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đề nghị đáp ứng cho 5 tỉnh miền Trung mỗi nơi 100 tỷ đồng để giải quyết khó khăn trước mắt.


Thủ tướng đã chấp thuận đề nghị cấp cho các tỉnh như Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh mỗi tỉnh 100 tỷ đồng khắc phục hậu quả mưa lũ.

Trước đó, người đứng đầu Chính phủ cũng đã có Công điện về việc tập trung cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực Thuỷ điện Rào Trăng 3 tỉnh Thừa Thiên Huế và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337 thuộc Quân khu 4 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý cấp 4.000 tấn gạo cùng 500 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào miền Trung. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp trong thời gian tới, nguy cơ sạt lở tại các tỉnh miền Trung còn ở mức cao, cần triển khai hàng loạt các biện pháp, nhiệm vụ nhằm hạn chế thiệt hại và bảo vệ tính mạng cho người dân.

Cùng với việc tập trung kiểm tra, rà soát di dời người và phương tiện, tài sản khỏi khu vực nguy hiểm, cần tổ chức cứu trợ lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân.

Song hành với đó, người đứng đầu Chính phủ cũng yêu cầu cần kịp thời triển khai công tác khắc phục hậu quả sau mưa lũ, dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng và tránh để dịch bệnh bùng phát sau mưa lũ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news