Tin mới

Thua Hàn Quốc, HLV U21 HAGL vẫn khen ngợi các học trò

Thứ bảy, 21/11/2015, 08:10 (GMT+7)

U21 HAGL đã để thua 0-1 trước U19 Hàn Quốc ở trận đấu mở màn giải U21 quốc tế 2015 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn khen ngợi các học trò. 

U21 HAGL đã để thua 0-1 trước U19 Hàn Quốc ở trận đấu mở màn giải U21 quốc tế 2015 và ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc bảo vệ thành công chức vô địch. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn khen ngợi các học trò. 

[mecloud]PBcjqt3L0U[/mecloud]

U21 HAGL đã chơi khá bế tắc trước U19 Hàn Quốc ở trận đấu mở màn vòng bảng giải U21 quốc tế 2015 và đành chấp nhận thua 0-1. Với kết quả này, đội bóng phố núi gặp nhiều bất lợi trọng việc bảo vệ thành công chức vô địch của mình. Tuy nhiên, HLV Nguyễn Quốc Tuấn vẫn dành những lời khen ngợi các học trò. 

HLV Nguyễn Quốc Tuấn tin U21 HAGL sẽ giành vé đi tiếp

Phát biểu trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV U21 HAGL nói: “Tôi xin chúc mừng chiến thắng của U19 Hàn Quốc. Chúng tôi chơi rất tốt nhưng không thể ghi bàn được. Ngược lại, đội bạn đã tận dụng cơ hội thành công. Tôi rất hài lòng với cách chơi của các cầu thủ trong trận đấu hôm nay. Nhưng ở một thời điểm cụ thể, hậu vệ tôi lại chơi không tập trung dẫn đến bàn thua”.

Sau trận thua này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng thừa nhận đội bóng mình gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ chức vô địch. Ông Tuấn nói: "Trận thua này khiến chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Đội phải đánh bại U21 Myanmar mới có cơ hội đi tiếp”.

Trong khi đó, HLV U19 Hàn Quốc hài lòng với kết quả trận đấu.  “Hai đội đã chơi tốt. Tôi hy vọng cả hai đội sẽ tiến xa hơn ở giải năm nay. U21 HAGL là tập thể tốt và họ là tương lai của của bóng đá Việt Nam nếu cứ giữ vững nhịp độ phát triển như thế này”, HLV An Ik Soo cho biết.

U21 HAGL sẽ gặp U21 Myanmar ở lượt cuối cùng vòng bảng B giải U21 quốc tế 2015 và họ buộc phải giành chiến thắng mới có hy vọng giành vé đi tiếp. Trong khi đó, U19 Hàn Quốc chỉ cần 1 kết quả hòa là họ sẽ giành vé vào bán kết. 

Mộc Phong

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news