Tin mới

Thuê xe ôtô đưa gần 60 người vượt biên sang Trung Quốc

Thứ ba, 03/03/2015, 15:05 (GMT+7)

Kiểm tra ôtô của một nhà xe ở Hà Tĩnh, công an huyện Can Lộc bắt quả tang 4 nghi can cầm đầu 3 đường dây tổ chức cho 58 người trốn đi nước ngoài trái phép.

 

Kiểm tra ôtô của một nhà xe ở Hà Tĩnh, công an huyện Can Lộc bắt quả tang 4 nghi can cầm đầu 3 đường dây tổ chức cho 58 người trốn đi nước ngoài trái phép.


Theo tin tức báo Lao động, nguồn tin từ Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) - cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện này vừa bắt 4 đối tượng tổ chức đưa 58 người đi nước ngoài trái phép.

Theo đó, lúc 17h30 ngày 2/3, tại thị trấn Nghèn (Can Lộc), lực lượng chức năng đã bất ngờ kiểm tra xe ôtô BKS 38B - 005.20.

Qua kiểm tra, đã bắt quả tang 4 đối tượng gồm: Lê Văn Giang (SN 1992, trú tại xã Kỳ Hợp, Kỳ Anh), Nguyễn Tiến Tùng (SN 1970, trú tại xã Kỳ Tây, Kỳ Anh), Nguyễn Xuân Bắc (SN 1988) và Hoàng Trọng Lĩnh (SN 1993), đều ở xã Kỳ Tân (Kỳ Anh) đang tổ chức đưa 58 người sang Trung Quốc.

4 đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: Plo.vn

Liên quan đến vụ việc, báo Giao thông vận tải thông tin thêm, tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, do từng làm thuê tại Trung Quốc một thời gian dài nên có quen biết một số đối tượng ở bên kia biên giới.

Khi về địa phương, các đối tượng đã tìm cách lôi kéo người dân địa phương trốn đi lao động bất hợp pháp tại Trung Quốc. Mỗi người trốn đi phải nộp cho các đối tượng từ 6-8 triệu đồng.

Thủ đoạn mà các đối tượng áp dụng là sau khi “gom” đủ người, các đối tượng sẽ thuê xe chở ra Quảng Ninh, chờ thời cơ vượt biên trái phép sang Trung Quốc.

Lực lượng chức năng đã thu giữ 121 triệu đồng tiền mặt, 43.000 nhân dân tệ. đồng thời tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cự Giải (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news