Tin mới

Tìm người thân bé gái 4 tháng tuổi bị bắt cóc

Thứ sáu, 21/10/2016, 14:52 (GMT+7)

Để đảm bảo sức khỏe cho bé gái 4 tháng tuổi là nạn nhân trong vụ buôn người, cơ quan chức năng đã chuyển bé vào trung tâm công tác xã hội tỉnh, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé.

Để đảm bảo sức khỏe cho bé gái 4 tháng tuổi là nạn nhân trong vụ buôn người, cơ quan chức năng đã chuyển bé vào trung tâm công tác xã hội tỉnh, đồng thời thông báo rộng rãi để tìm người thân cho cháu bé.

Báo VnExpress, Người lao động dẫn nguồn tin từ Công an huyện Diễn Châu (Nghệ An) ngày 20/10 cho biết cơ quan đã phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức bàn giao bé gái 4 tháng tuổi là nạn nhân trong vụ buôn người cho Trung tâm công tác xã hội Nghệ An. Đồng thời cơ quan chức năng đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng tìm người thân của bé.

Cháu bé được bàn giao cho Trung tâm BTXH chăm sóc - Ảnh: Người lao động

Lí do đưa bé vào trung tâm vì cơ quan chức năng chưa tìm được người thân của cháu bé sau 3 ngày giải cứu.

Trước đó, vào khuya ngày 17/10, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an huyện Diễn Châu đã triển khai lực lượng, chặn xe khách hành trình Nam - Bắc chạy trên quốc lộ 1A. Tổ công tác đã phát hiện  đối tượng Sang mang theo 1 bé gái 4 tháng tuổi có biểu hiện nghi vấn. Công an huyện Diễn Châu đã đưa đối tượng Sang về trụ sở để làm việc.

Khai nhận tại cơ quan điều tra, Sang cho biết được một người ở TP HCM thuê đửa bé gái ra Bắc Giang giao cho người khác và không biết nguồn gốc em bé.

Tiếp tục khai thác, đối tượng cho biết đây là lần thứ 5 Sang đưa các bé từ Nam ra Bắc Giang.

Trao đổi với PV VnExpress, công an huyện Diễn Châu cho biết Sang là mắt xích trong đường dây buôn bán trẻ em có quy mô phức tạp, liên quan tới nhiều tỉnh thành.

Hiện cơ quan đang tiếp tục mở rộng điều tra về đường dây buôn bán trẻ em này.

Trung Khánh (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: trung tâm xã hội