Tin mới

Tìm thấy phần thi thể cơ phó nghi cố ý để máy bay Đức rơi ở Pháp

Thứ hai, 30/03/2015, 07:58 (GMT+7)

Tại hiện trường ngày 29/3, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện phần thi thể của phi công phụ Andreas Lubitz, đối tượng bị nghi cố ý để máy bay rơi ở Pháp ngày 24/3 khiến 15 người thiệt mạng.

Tại hiện trường ngày 29/3, lực lượng tìm kiếm cứu hộ đã phát hiện phần thi thể của phi công phụ Andreas Lubitz, đối tượng bị nghi cố ý để máy bay rơi ở Pháp ngày 24/3 khiến 15 người thiệt mạng. 


 

Theo tin tức trên Vietnamplus, ngày 29/3, tại hiện trường vụ tai nạn chiếc máy bay Airbus A320 của hãng hàng không Đức Germanwings, người ta đã phát hiện phần thi thể của phi công phụ Andreas Lubitz, đối tượng bị nghi gây ra thảm kịch.

Trước đó, liên quan đến vụ tai nạn máy bay kinh hoàng tại Pháp ngày 24/3, các nhà điều tra xác định, Andreas Lubitz đã cố tình lao chiếc máy bay chở khách vào núi. Người này có vấn đề về sức khỏe tâm thần nhưng đã che giấu.

Tìm thấy phần thi thể cơ phó nghi cố ý để máy bay Đức rơi ở Pháp

Tìm thấy phần thi thể cơ phó nghi cố ý để máy bay Đức rơi ở Pháp

Ấn bản Chủ nhật của tờ báo Đức Bild ngày 29/3 đã lần đầu tiên tiết lộ nội dung các đối thoại giữa hai phi công. Doạn băng được bóc từ hộp đen chiếc máy bay gặp nạn cho thấy cơ trưởng Patrick Sondheimer đã la hét tuyệt vọng để yêu cầu cơ phó mở cửa khoang lái, sau đó cơ trưởng giận dữ chửi rủa và cố gắng phá cánh cửa thép nhưng đều vô hiệu. Trong khi đó, cơ phó Andreas Lubitz chỉ im lặng, trong băng ghi âm chỉ nghe thấy tiếng thở bình tĩnh của anh ta.

Cũng trong ngày 29/3, một trong những nhà điều tra hàng đầu cho biết đội giám định pháp y đã xác định được 78 mẫu AND khác nhau từ các phần thi thể tìm được tại địa điểm xảy ra vụ rơi chiếc máy bay này.

Chiếc máy bay của Germanwings lao xuống vùng núi Alps thuộc miền Nam nước Pháp ngày 24/3, cướp đi sinh mạng của 6 thành viên phi hành đoàn và 144 hành khách, phần lớn là người Đức và Tây Ban Nha

Đây là tai nạn hàng không thảm khốc nhất trên lãnh thổ Pháp kể từ năm 1974, khi máy bay của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ (Turkish Airlines) đâm xuống một vùng rừng, làm toàn bộ 346 người thiệt mạng.

H.M (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news