Tin mới

Tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay 29/3: Hải Dương cho học sinh mầm non đi học trở lại

Thứ hai, 29/03/2021, 16:29 (GMT+7)

Tin giáo dục 24h mới nhất hôm nay, tin tức giáo dục cập nhật tin giáo dục mới nhất trong ngày: Học sinh mầm non Hải Dương đi học trở lại từ 1/4, Sở GD lên tiếng vụ cô giáo tố bị trù dập xuống dọn về sinh...

Hải Dương: Học sinh mần non trở lại trường từ 1/4

Học sinh mần non tại Hải Dương chính thức trở lại trường từ ngày 1/4 và vẫn tạm dừng các hoạt động ngoại khóa, giáo dục về Kỹ năng sống, các cuộc thi giaop lưu cũng như lùi thời gian tổ chức thi tuyển sinh vào lớp 10 giai đoạn 2021- 2022. 

Học sinh mầm non tại Hải Dương chính thức đi học lại từ 1/4. Ảnh: Internet
Học sinh mầm non tại Hải Dương chính thức đi học lại từ 1/4. Ảnh: Internet

Lãnh đạo Hải Dương cũng yêu cầu việc tổ chức ăn chơi bán trú cho học sinh tại các trường cần đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch cũng như an toàn vệ sinh thực phẩm. 

   >>Xem thêm: Bản tin giáo dục 24h mới nhất 25/3: Lệ phí xét tuyển nguyện vọng 2

Vụ cô giáo bị 'trù dập' xuống dọn vệ sinh: Sở GD Hà Nội lên tiếng

Sở GD Hà Nội hiện đang phối hợp cùng với UBND huyện Quốc Oai tiến hành thanh tra lại toàn bộ sự việc có liên quan đến cô Nguyễn Thị Tuất - GV trường Tiểu học Sài Sơn B (Quốc Oai, Hà Nội). 

Theo đó, do phân cấp quản lý nhà nước nên sự việc sẽ do huyện xử lý nhưng Sở GD Hà Nội sẽ phối hợp để làm rõ. 

Cô giáo - nhân vật chính trong vụ việc gây ồn ào. Ảnh: Vietnamnet
Cô giáo - nhân vật chính trong vụ việc gây ồn ào. Ảnh: Vietnamnet

Ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết huyện đã quyết định thành lập đoàn liên ngành để tiến hành kiểm tra lại toàn bộ sự việc.

Kiến nghị Thủ tướng cho phép các trường nghề được dạy văn hóa cấp THPT

Hiệp hội các trường nghề mới đây đã gửi thư đến Thủ tướng Chính phủ về việc Bộ GD chậm ban hành thông ty quy định về việc dạy văn hóa THPT cho học sinh hệ 9+, khiến quyền lợi học sinh bị ảnh hưởng. 

Thủ tướng cũng đã yêu cầu Bộ GD&ĐT ban hành nội dung này trong quý 3/2020 nhưng đến nay vẫn chưa được hoàn thiện. 

70.000 thí sinh đầu tiên dự thi để xét tuyển ĐH 2021

Gần 70.000 thí sinh đã tham gia bài thi đánh giá năng lực để xét tuyển đại học 2021 do ĐH Quốc gia TP HCM tổ chức. 

Đây được xem là số thí sinh đông nhất từ trước đến nay tham gia vào kỳ thi này. 

Đã có 17 tỉnh công bố phương án và lịch thi vào lớp 10

Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 17 tỉnh thành phố công bố phương án thi vào lớp 10 năm học 2020 - 2021. 

Theo đó, các tỉnh như Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh hay Cao Bằng...đều đã công bố lịch thi vào lớp 10 cụ thể.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news