Tin mới

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất ngày 11/4/2019

Thứ năm, 11/04/2019, 16:14 (GMT+7)

Tin tức kinh doanh 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay ngày 11/4/2019: Giá xăng dầu thế giới xu hướng quay đầu giảm nhẹ...

Giá xăng dầu thế giới xu hướng quay đầu giảm nhẹ

Giá dầu thô thế giới có xu hướng quay đầu giảm nhẹ sau bình luận của Nga rằng có thể nới lỏng việc thự hiện thỏa thuận giảm sản lượng. Trong khi đó, Mỹ đe dọa áp thuế đối với hàng trăm mặt hàng nhập khẩu từ EU và Quỹ tiền tệ thế giới IMF cũng hạ dự báo đối với tăng trưởng kinh tế toàn cầu khiến thị trường rơi vào tình trạng quan ngại Giá dầu thô sẽ giảm.

Giá dầu Brent  giảm 49 cent xuống 70,61 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 42 cent xuống 64,79 USD/thùng.

Giá xăng tại Mỹ lúc 7h17 đi ngang ở mức 1,9 USD/gallon.

Thị trường hồi phục, khối ngoại tiếp tục bán ròng trong phiên 11/4

Áp lực bán của khối ngoại tập trung chủ yếu vào CTD (66,3 tỷ đồng), AAA (46,6 tỷ đồng), VJC (28,2 tỷ đồng)…

Phiên giao dịch 11/4 diễn ra khá "buồn ngủ" khi dòng tiền có xu hướng đứng ngoài thị trường. Tuy vậy, các chỉ số vẫn đóng cửa tăng khá tốt nhờ lực kéo của cổ phiếu Bluechips trong những phút cuối phiên. Đóng cửa phiên giao dịch, Vn-Index tăng 4,04 điểm (0,41%) lên 985,95 điểm; Hnx-Index tăng 0,13% lên 107,57 điểm và chỉ có Upcom-Index giảm 0,16% xuống 56,47 điểm.

Về giao dịch khối ngoại, sau khi trở lại mua ròng trong phiên trước, khối ngoại tiếp tục bán ròng 45 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Áp lực bán của khối ngoại tập trung chủ yếu vào CTD (66,3 tỷ đồng), AAA (46,6 tỷ đồng), VJC (28,2 tỷ đồng)…

Bất động sản Hà Nội đồng loạt tăng giá nhẹ

Thị trường bất động sản Hà Nội 3 tháng đầu năm nay không có biến động nhiều nhưng xét về mặt bằng giá thì hầu hết các phân khúc đều có sự tăng giá, tùy theo uy tín của chủ đầu tư và khu vực, vị trí dự án.

Theo báo cáo khảo sát thị trường bất động sản Hà Nội quý 1/2019 do CBRE công bố ngày 10/4, trong 3 tháng đầu năm 2019, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận một trong những quý có số lượng mở bán cao nhất theo quý. Tổng cộng có 11.822 căn mở bán từ 26 dự án, tăng 46% so với quý 1/2018.

Phần lớn căn mở bán đến từ các đợt mở bán tiếp theo của các dự án lớn như Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm) và Vinhomes Sportia (Nam Từ Liêm). Về vị trí, khu phía Đông dẫn dắt nguồn cung mở bán mới với 57% tổng số căn mở bán mới trong quý 1/2019.

Dù trong quý có thời kỳ nghỉ Tết nhưng giao dịch vẫn khá khả quan. Có khoảng 9.390 căn bán được trong quý, cao hơn 36% so với quý 1/2018. Hoạt động mở bán nhộn nhịp và các chương trình ưu đãi đã góp phần thúc đẩy doanh số bán hàng. Phân khúc trung cấp (giá dưới 2.000 USD/m2) vẫn giữ tỷ trọng lớn nhất trong tổng lượng giao dịch, chiếm khoảng 68% số căn bán được.

Có khoảng 2.128 căn bán được trong quý 1/2019, tăng 45% so với quý trước. Giá biệt thự trung bình trên thị trường thứ cấp đạt 3.924 USD/m2 đất (bao gồm thuế VAT và chi phí xây dựng), tăng 3% so với quý 4/2018 và 2% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vàng hôm nay ngày 11/4/2019: Vàng thế giới vẫn ở mức cao

Giá vàng hôm nay 11/4, tính đến đầu giờ sáng đang giao dịch quanh ngưỡng 1.308 USD/ounce - tăng 05 USD so với ngày hôm qua.

Giá vàng hôm nay đi lên không ngừng và dường như đang theo đà tăng trưởng mạnh dẫn hơn về cuối tuần.

Giá vàng hôm nay thấp hơn 0,1% (1,5 USD/ounce) so với đầu năm 2018. Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng có giá 36,1 triệu đồng/lượng, chưa tính thuế và phí, thấp hơn 400 ngàn đồng so với vàng trong nước.

Giá vàng tăng mạnh trong bối cảnh đồng USD giảm so với các ngoại tệ khác và chứng khoán Mỹ tụt giảm sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa áp thuế nhập khẩu đối với các hàng hóa nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm 2019 từ 3,5% xuống còn 3,3%.

Vàng được coi như một khoản đầu tư an toàn trong bối cảnh bất ổn về chính trị và tài chính. Benjamin Lu, chuyên gia phân tích của Phillip Futures, cho rằng về mặt kỹ thuật, Giá vàng có khả năng duy trì trên mức 1.302 USD/ounce.

Trên thị trường vàng trong nước, chốt phiên ngày 10/4 đa số các cửa hàng vàng tăng giá vàng 9999 trong nước 10-50 ngàn đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với phiên liền trước.

Năm 2025, Việt Nam sẽ có 3-5 ngân hàng lên sàn nước ngoài

Theo Phó thống đốc Nguyễn Kim Anh, chiến lược phát triển ngành ngân hàng đã nêu rõ quan điểm của Chính phủ coi hệ thống tiền tệ, ngân hàng và hoạt động của các tổ chức tín dụng là huyết mạch của nền kinh tế, tiếp tục giữ vai trò trọng yếu trong tổng thể hệ thống tài chính.

Mục tiêu tổng quát ngành ngân hàng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được thực hiện theo hai cấp độ là hiện đại hoá Ngân hàng Nhà nước và phát triển hệ thống các tổ chức tín dụng. Chương trình hành động chia làm ba giai đoạn 2018-2020, 2021-2025 và 2026-2030, gồm 7 mục tiêu và 11 nhóm nhiệm vụ.

Riêng với nhóm ngân hàng thương mại, mục tiêu của ngành ngân hàng ở giai đoạn đầu tiên là cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, xử lý triệt để nợ xấu theo cơ chế phù hợp thị trường trên nguyên tắc thận trọng, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền và giữ vững sự ổn định hệ thống. Mục tiêu đến năm 2020 có ít nhất 12-15 ngân hàng thương mại áp dụng thành công Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn, có ít nhất 1-2 ngân hàng trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất châu Á (về tổng tài sản).

Ở giai đoạn hai, mục tiêu của hệ thống là nâng cao năng lực cạnh tranh, tính minh bạch và tuân thủ các chuẩn mực, thông lệ quốc tế. Đến cuối năm 2025, hệ thống ngân hàng đặt mục tiêu ít nhất 2-3 ngân hàng trong Top lớn nhất châu Á và có 3-5 ngân hàng niêm yết trên thị trường chứng khoán nước ngoài.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news