Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt nghi phạm liên quan vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích, Triệu tập Huấn 'hoa hồng'

Thứ ba, 27/10/2020, 14:17 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 27/10/2020: Bắt nghi phạm liên quan vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng mất tích, Bộ Công an triệu tập Huấn 'hoa hồng' sau clip giả mạo bản tin của VTV...

Nữ sinh Học viện Ngân Hàng mất tích được tìm thấy dưới lòng sông Nhuệ, bắt giữ 2 nghi phạm

Theo tin tức trên Zingnews.vn, Pháp luật và bạn đọc, trưa 27/10, đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó giám đốc, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trung (35 tuổi, ở xã Văn Phú, huyện Thường Tín) và Nguyễn Văn Quân (37 tuổi, trú tại xã Quất Động, huyện Thường Tín) để điều tra về hành vi Giết người, Cướp tài sản.

Cả 2 là nghi phạm liên quan vụ nữ sinh Trần Thúy Hiền (18 tuổi, tân sinh viên của Học viện Ngân hàng) bị sát hại.

Tại trụ sở công an, Trung và Quân khai chiều 23/10, họ rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Trên đường đi, 2 nghi phạm thấy Hiền đứng nghe điện thoại ở bờ sông Nhuệ (đoạn qua huyện Thường Tín) nên xông vào cướp.

Sau đó, Trung đã đẩy nữ sinh 18 tuổi xuống sông Nhuệ để cướp tài sản. Từ lời khai của nghi phạm, khoảng 10h30 hôm nay, lực lượng chức năng phong tỏa một đoạn bờ sông Nhuệ ở huyện Thường Tín để tìm kiếm nạn nhân. Nghi phạm cũng được cơ quan chức năng áp giải đến hiện trường.

Bộ Công an triệu tập Huấn 'hoa hồng' sau clip giả mạo bản tin của VTV

Chiều 26/10, Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an triệu tập Bùi Xuân Huấn (tức Huấn "hoa hồng", SN 1984, quê huyện Trấn Yên, Yên Bái, hiện sinh sống tại TP.HCM) để làm rõ việc trang Facebook của người này đăng clip cắt từ chương trình Chuyển động 24h phát sóng tối 17/10, sau đó ghép hình ảnh Huấn trao quà Từ thiện.

Cơ quan chức năng cho biết sau khi làm việc, nhà chức trách sẽ căn cứ các quy định hiện hành để xem xét xử lý đối với Bùi Xuân Huấn.

Tại buổi làm việc, Huấn "hoa hồng" khai nhận clip giả mạo hình ảnh bản tin của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) được tài khoản Facebook Huấn Hoa Hồng đăng tải hôm 23/10. Huấn "hoa hồng" thừa nhận hành vi của bản thân đã làm ảnh hưởng đến hình ảnh và uy tín của VTV. Sau khi nhận ra sai phạm, Huấn đã gỡ video khỏi fanpage.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip bản tin Chuyển động 24h của VTV với nội dung "Các nghệ sĩ chung tay ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung". Đáng lưu ý, giang hồ mạng Huấn "hoa hồng" cũng xuất hiện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác như ca sĩ Thủy Tiên, Mỹ Tâm tham gia hỗ trợ người dân vùng lũ miền Trung.

Theo nội dung đoạn clip, sau khi Huấn "hoa hồng" kêu gọi quyên góp trên trang cá nhân, đến 21/10, Huấn có mặt ở Quảng Trị, trao tận tay từng thùng mì tôm, áo phao... nhằm chia sẻ khó khăn với người dân.

Thông tin trên khiến nhiều người bất ngờ, hoài nghi bởi từ một giang hồ mạng với lai lịch bất hảo, Huấn lại được gọi là nghệ sĩ, xuất hiện cùng các nghệ sĩ nổi tiếng khác trên sóng của Đài truyền hình quốc gia.

Lý lịch bất hảo của kẻ chiếm đoạt 100 triệu đồng tiền ủng hộ của "góa phụ Rào Trăng"

Liên quan đến vụ chiếm đoạt 100 triệu đồng của gia đình nạn nhân vụ Rào Trăng 3, Công an tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Phúc (23 tuổi, trú xã Duy Sơn, H.Duy Xuyên, Quảng Nam). Đối tượng Phúc bị điều tra, làm rõ về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Phúc đã dùng thủ đoạn để lừa đảo 100 triệu đồng của chị Lê Thị Thu Thảo, vợ nạn nhân Trần Văn Lộc, công nhân bị tử nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 ở tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thông tin trên báo Dân Trí chiều 26/10, Đại tá Hồ Văn Mười - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông cho biết, đối tượng Nguyễn Văn Phúc chiếm đoạt số tiền 100 triệu đồng của chị Thảo là đối tượng có lý lịch bất hảo, nghiện ma túy nhiều năm nay.

Sau khi tiến hành khám xét nơi ở của Phúc, cơ quan chức năng đã thu giữ 9 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 6 thẻ ngân hàng, 1 máy tính, hơn 60 triệu đồng tiền mặt, gần 40 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng của Nguyễn Văn Phúc.

Làm việc với cơ quan điều tra, Phúc đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền từ tài khoản ngân hàng của chị Lê Thị Thu Thảo.

Điều đặc biệt, trước đó thông tin trên báo Công an nhân dân, đại tá Mười cũng cho biết, đối tượng Phúc còn lừa đảo nhiều người cũng với thủ đoạn tương tự.

Phá 2 chuyên án, thu số lượng lớn ma túy ở Điện Biên

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với các đơn vị chức năng liên tiếp phá thành công 2 chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, tang vật thu giữ hơn 4kg heroin.

Theo đó vào khoảng 12h ngày 26/10, tại khu vực bản Háng Giống, xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông, tổ công tác của Công an huyện Điện Biên Đông chủ trì, phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên phá thành công chuyên án 920M, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Sùng A Mua (SN 1997, trú xã Pu Nhi) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Khám xét người đối tượng và phương tiện, lực lượng chức năng thu giữ 10 bánh heroin (khối lượng khoảng 3,5kg), 2 điện thoại di động và nhiều vật chứng có liên quan. Khi bị phát hiện, đối tượng đã chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ.

Trước đó, vào ngày 19/10, trong quá trình làm nhiệm vụ tại khu vực bản Khén, xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với Cục Hải quan tỉnh Điện Biên bắt quả tang đối tượng Sùng A Cú (SN 1994, trú xã Mường Bám, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ 2 bánh heroin (khối lượng 700 gam), 1 xe máy, 1 điện thoại di động và các đồ vật, tài liệu có liên quan.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Mua và Cú đều khai nhận số ma túy trên mua tại khu vực biên giới Việt - Lào, đang trên đường đưa đi tiêu thụ thì bị phát hiện, bắt giữ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news