Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản

Thứ bảy, 25/12/2021, 14:19 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản; Đột nhập tiệm cầm đồ, vô hiệu hoá camera, trộm lô điện thoại trị giá nửa tỷ đồng...

Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản

Trước đó, các đơn vị thuộc Công an tỉnh Bắc Ninh liên tục tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị các đối tượng đập phá cửa kính xe ô tô, trộm cắp tài sản. Tiếp nhận thông tin, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an các địa phương khẩn trương xác minh, điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Công an thành phố Bắc Ninh đã làm rõ và bắt giữ đối tượng Lê Đình Tuấn (SN 1966, trú tại thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định). Đối tượng Tuấn có 10 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Bước đầu, tại cơ quan Công an, Tuấn khai vào sáng 15/12, tại cổng trường mầm non Suối Hoa, phường Suối Hoa, Tuấn đã đập vỡ kính chiếc xe Vios, trộm nhiều tài sản trong xe với tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 24h: Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản - Ảnh 1

Tiếp đó, Công an thành phố Bắc Ninh cũng đã bắt giữ Nguyễn Văn Mạnh (SN 1997, trú tại thành phố Bắc Ninh). Đây là đối tượng đã gây ra vụ đập vỡ kính ghế phụ, trộm 1 chiếc ví có khoảng 30 triệu đồng của người dân vào 21h00 tối 20/12 tại thành phố Bắc Ninh.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lô Văn Thuận (SN 1997, ở huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản và Cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác. Lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân, chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn, Thuận liên tiếp gây ra 3 vụ đập vỡ kính xe ô tô tại thôn Giang Liễu, xã Phương Liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn 32 triệu đồng.

Đột nhập tiệm cầm đồ, vô hiệu hoá camera, trộm lô điện thoại trị giá nửa tỷ đồng

Sáng ngày 25/12, Công an quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ cho biết đang tạm giữ hình sự Phan Văn Nhí (SN 1993, ngụ phường Hưng lợi, quận Ninh Kiều) để điều tra về hành vi “trộm cắp tài sản".

Theo thông tin ban đầu, sáng ngày 18/12, chủ cửa tiệm cầm đồ "Anh Quí" (đường Nguyễn Văn Linh, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều) đến mở cửa để kinh doanh thì phát hiện kẻ gian đã cạy phá nóc nhà, đột nhập vào lấy trộm 71 điện thoại di động các loại trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Nhận thấy đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, Giám đốc Công an TP. Cần Thơ xác lập chuyên án để tập trung đấu tranh làm rõ.

Tin tức pháp luật 24h: Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản - Ảnh 2

Ban chuyên án đã tổ chức phân công, triển khai lực lượng điều tra viên, trinh sát viên có nhiều kinh nghiệm nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác khám nghiệm để xác minh làm rõ.

Qua đó xác định đối tượng thực hiện vụ trộm cắp tài sản với phương thức, thủ đoạn chuyên nghiệp, lợi dụng đêm khuya vắng người leo lên nóc nhà dùng kìm để cắt mái tôn đột nhập vào bên trong, sau đó dùng băng keo để vô hiệu hoá hệ thống camera an ninh nhằm che dấu nhân thân, gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra khám phá.

Đến ngày 21/12, tổ công tác phát hiện Nhí xuất hiện tại xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nên đã tổ chức bắt và khám xét nhà của nghi phạm.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 71 điện thoại di động các loại và 1 cây kìm đối tượng sử dụng để gây án.

Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Phan Văn Nhí đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khởi tố 2 bị can tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Ngày 24/12, Cơ quan An ninh Điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép” trong vụ án “Nguyễn Văn Khánh cùng đồng bọn tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép xảy ra tại TP Đà Nẵng”.

Tin tức pháp luật 24h: Đập kính ô tô giữa ban ngày để trộm cắp tài sản - Ảnh 3

Theo cơ quan điều tra, lúc 15h15 ngày 9/12, qua tuần tra kiểm soát trên tuyến đường dẫn Nam Hải Vân, phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu, tổ công tác Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP Đà Nẵng phát hiện ô tô BKS 15A - 134.64 do Nguyễn Văn Khánh (34 tuổi, trú khu 9, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) chạy cùng Nguyễn Mạnh Hà (43 tuổi, trú thôn Đồng Ve, xã Mỹ Lương, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) chở 6 khách Trung Quốc.

Qua kiểm tra, 6 khách Trung Quốc không xuất trình được hộ chiếu và thị thực nhập cảnh Việt Nam.

Kết quả điều tra xác định 6 công dân Trung Quốc nhập cảnh trái phép qua tuyến đường biên tại khu vực biên giới Trung Quốc - Việt Nam thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh vào ngày 8/12/2021. Mục đích nhập cảnh của số khách này là tìm việc làm tại Việt Nam hoặc tiếp tục xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Sau khi nhập cảnh trái phép, 6 người Trung Quốc được chở từ Quảng Ninh đến Hà Nội. Tại Hà Nội, 6 người Trung Quốc được đưa sang xe ô tô BKS 15A-134.64 của Khánh và Hà.

Dù biết rõ 6 khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép nhưng Khánh và Hà đồng ý chở vào TP.HCM để nhận tiền. Nhận khách xong, Khánh và Hà thay nhau chạy xe từ Hà Nội đến TP Đà Nẵng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện.

Ngày 24/12, sau khi kết thúc thời gian cách ly y tế, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khánh và Nguyễn Minh Hà về hành vi “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trải phép” quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Tin liên quan