Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Thứ tư, 25/12/2019, 14:06 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh giao gà bị sát hại; Cướp tài sản, dùng bình gas, mã tấu chống lại công an....

Diễn biến bất ngờ vụ nữ sinh giao gà bị sát hại

Sáng mai 26/12, tại sân vận động tỉnh Điện Biên sẽ diễn ra phiên xét xử sơ thẩm vụ án nữ sinh Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú tại xã Thanh Hưng, TP Điện Biên, tỉnh Điện Biên) bị sát hại khi đi giao gà chiều 30 Tết Kỷ Hợi gây xôn xao dư luận gần 1 năm qua.

Trao đổi với PV, trước khi phiên xét xử diễn ra, ông Phạm Văn Nam - Chánh án TAND tỉnh Điện Biên, đồng thời cũng sẽ là thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho biết: Theo dự kiến 8h sáng mai (26/8), phiên toà sẽ bắt đầu.

Do vụ án có tình tiết phức tạp, nghiêm trọng lại xảy ra vào đúng dịp tết Kỷ Hợi nên nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhiều người dân trên cả nước nói chung và nhân dân tỉnh Điện Biên nói riêng.

Dự kiến, phiên toà sẽ có hàng trăm người dân tới tham dự, số lượng bị cáo đông nên phiên xét xử sẽ diễn ra công khai và tổ chức tại sân vận động Điện Biên.

Đối với bị cáo Bùi Thị Kim Thu trước đó được tại ngoại nhưng trong ngày hôm qua (24/12), các đơn vị chức năng đã bắt tạm giam người này để phục vụ công tác điều tra. Đối với bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh Cao Mỹ Duyên - PV) không liên quan đến vụ án trên.

Cướp tài sản, dùng bình gas, mã tấu chống lại công an

Ngày 25/12, Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Tấn Hải (34 tuổi, ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành), Nguyễn Văn Hùng (33 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa) và Nguyễn Minh Hải (26 tuổi, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Long Thành) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản".

Theo đó, khoảng 23h ngày 19/12, ông Đỗ Văn Hóa (57 tuổi, ngụ ấp 2, xã Long Thọ) trình báo, khi ông vừa đi làm về, dựng xe máy trước cổng để mở cửa thì bị nhóm thanh niên dùng bình hơi cay xịt vào mặt để cướp xe.

Khi người nhà nghe tiếng tri hô chạy ra hỗ trợ,  tên cướp bỏ lại xe của mình rồi lấy xe máy của ông Hóa bỏ chạy.

Công an xác định chiếc xe máy bỏ lại hiện trường là của Nguyễn Tấn Hải. Với sự hỗ trợ của Công an xã Bàu Cạn, lực lượng trinh sát Công an huyện Nhơn Trạch cùng với các thành viên Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm Nhơn Trạch mật phục tại nhà của Hải để theo dõi.

Rạng sáng 20/12, Hải cùng 2 thanh niên về nhà mang theo chiếc xe máy cướp được của ông Hóa (được thay đổi biển số). Lực lượng công an ập vào vây bắt.

Nhóm Hải cố thủ trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả và đập cửa thông gió để tìm cách tẩu thoát nhưng bị bắt giữ.

Đối tượng Lữ Văn Út và 3 đồng bọn sa lưới ở Củ Chi - TP HCM

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đã ra Quyết định khởi tố 4 đối tượng gồm: Lữ Văn Út (đối tượng cầm đầu, SN 1980, ngụ huyện Hóc Môn), Nguyễn Ngọc Duy (tên gọi khác là Quẹo), Nguyễn Văn Hòa (SN 1984) và Nguyễn Minh Hiển (SN 1987, ngụ huyện Củ Chi) về hành vi "Mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy và tàng trữ vũ khí quân dụng".

Theo thông tin ban đầu, ngày 26-11, Tổ công tác Phòng CSĐT Tội phạm về ma túy Công an TP HCM phát hiện đối tượng Lữ Văn Út bán ma túy cho đối tượng Nguyễn Minh Hiển tại ấp Tân Hiệp, xã Tân Thới Nhì, huyện Hóc Môn.

Công an thu giữ 1 gói ny lon chứa 2,4988 gram MA. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng Út, Tổ công tác thu giữ thêm 1 gói ny lon chứa 491,96 gram MA, 2.020 viên nén màu xanh là MDMA khối lượng 699,52 gram, 1 gói trà chứa 990,01 gram MA, 1 gói ny lon chứa 1,3975 gram heroin, 30 viên đạn các loại, 1 trái lựu đạn, 1 khẩu súng.

Khách bị nữ tiếp vên đâm tử vong trong đêm Noel

Theo tin tức trên PLO, Tuổi trẻ, ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Long Xuyên, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang làm thủ tục bàn giao đối tượng Huỳnh Thị Phương Anh (SN 2003; ngụ khóm Đông Thạnh B, phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc án mạng do mâu thuẫn cá nhân.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Phương Anh vốn là nhân viên tại cơ sở Massage 77 trên đường Lý Thái Tổ thuộc phường Mỹ Long, TP Long Xuyên.

Vào lúc 18h ngày 24/12, Phương Anh được sắp xếp đến phòng 203 để massage cho Lâm Thanh H. (SN 1988; ngụ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang), người này đang trong tình trạng có rượu bia.

Theo thỏa thuận ban đầu thì Phương Anh "phục vụ thư giãn" cho H. với giá 500.000 đồng. Thế nhưng, sau khi xong việc thì H. chỉ đồng ý trả cho nữ tiếp viên này 250.000 đồng.

Bức xúc vì khách "lật kèo", khi vừa nhận tiền xong thì Phương Anh đi xuống chỗ đậu xe mở cốp ra lấy 1 con dao Thái Lan định cắt đồ vật. Lúc này, H. từ trên lầu đi xuống, xông tới rút dây lưng (đang mang trong người), vừa mắng vừa dùng dây lưng đánh nữ tiếp viên này.

Trong lúc giằng co, Phương Anh cầm dao đâm vào mạn sườn trái của H. và làm thanh niên này gục xuống rồi tử vong ngay sau đó.

Tiết lộ hình ảnh nghi phạm người nước ngoài giết người, cướp của khiến 3 người Hàn Quốc thương vong ở Sài Gòn

Ngày 25/12, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết, đơn vị đang truy bắt nghi can truy sát người phụ nữ Hàn Quốc tử vong, làm 2 người khác bị thương ở quận 7, TP HCM.

Lực lượng chức năng Việt Nam cũng đã công bố hình ảnh kẻ tình nghi có liên quan đến vụ án mạng gây xôn xao vào rạng sáng 21/12.

Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nam nghi phạm đeo khẩu trang, mặc áo sơ mi màu xanh nhạt và quần jean.

Trước đó, công an cũng thông tin bước đầu về đặc điểm nhận dạng của nghi can: Nam giới, quốc tịch một nước Châu Á, từ 20-25 tuổi, dáng người thư sinh, cao khoảng 1m67, tóc đen, trán cao, da trắng, đeo kính cận gọng đen, nói được tiếng Anh nhưng không chuẩn.

Theo nhà chức trách, đây là vụ giết người, cướp tài sản có yếu tố nước ngoài đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận hết sức quan tâm.

Nghi can đã ra tay sát hại người vợ là bà Jung Yuong Sook (49 tuổi), làm bị thương người chồng là ông Yoon Sang Yong và con gái là bé Yoon Jeong Jyi (16 tuổi).

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news