Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu trong khách sạn ở Sài Gòn

Thứ năm, 19/12/2019, 14:18 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Nam thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm cụ bà 76 tuổi rồi cướp đi 400.000 đồng; Tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu trong khách sạn ở Sài Gòn......

Nam thanh niên lẻn vào nhà hiếp dâm cụ bà 76 tuổi rồi cướp đi 400.000 đồng

Công an huyện Quỳnh Phụ (tỉnh Thái Bình) đang tạm giữ hình sự Lê Công Nam (trú xã Quỳnh Hoa) để điều tra, làm rõ hành vi "Hiếp dâm và Cướp tài sản".

Nạn nhân bị Nam thực hiện hành vi đồi bại là cụ bà tên T. (76 tuổi) người cùng địa phương với Nam.

Trước đó, rạng sáng 16/12, Nam lẻn vào nhà bà T. và có hành vi hiếp dâm nạn nhân. Trước khi rời đi, gã thanh niên 31 tuổi còn cướp 400.000 đồng.

Ảnh minh họa

Một ngày sau khi gây án, Lê Công Nam trở về nhà thì bị công an bắt giữ.

Lãnh đạo Công an xã Quỳnh Hoa cho biết, Nam chưa từng có tiền án, tiền sự, còn bà T. hàng ngày sống một mình, các con đi làm ăn và lập gia đình ở xa.

Tiếp viên nhà hàng bán dâm 5 triệu trong khách sạn ở Sài Gòn

Công an Q.1, TP.HCM hiện đang tạm giữ hình sự nghi can Lê Ngọc Huỳnh (24 tuổi, quê Tiền Giang) để điều tra, xử lý về hành vi “mua bán dâm”. Huỳnh là quản lý nhà hàng 123 đường Lê Thị Riêng, Q.1.

Trước đó qua công tác điều tra, rạng sáng 18/12 trinh sát của Công an Q.1 bất ngờ ập vào kiểm tra hành chính đối với khách sạn A25, đường Lê Thị Riêng. Tại 2 phòng của khách sạn này, Công an bắt quả tang 2 cô gái P.T.T.T. (20 tuổi) và L.H.L. (24 tuổi) bán dâm cho 2 người khách.

Đáng nói, 2 chân dài bán dâm khai, là nữ tiếp viên của nhà hàng 123 và đi khách theo sự điều động của nữ quản lý, giá là 5 triệu đồng/người/trên lượt. Từ khai báo này, Công an tiếp tục đột kích vào kiểm tra nhà hàng 123, tiến hành tạm giữ quản lý, là Huỳnh để tiến hành điều tra.

Tối 17/12, nhóm 6 người khách đến vui chơi ăn uống và Huỳnh điều 6 nữ tiếp viên ngồi cùng phòng phục vụ. Lúc này, nhóm khách “boa” cho Huỳnh 1 triệu đồng.

Gần tàn cuộc, 2 trong số 6 người khách có nhu cầu vui vẻ với nữ tiếp viên đang ngồi cùng. Huỳnh ra giá đi khách của nữ tiếp viên là 5 triệu đồng/người/lượt.

Bắt chủ cơ sở làm giả gần 1.600 thùng nước ngọt Number One bán Tết

Ngày 19/12, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khần cấp Trần Minh Hải (SN 1982, ngụ quận 12, TPHCM) về hành vi sản xuất hàng giả.

Hải chính là chủ cơ sở làm giả thương hiệu nước ngọt Number One ở KP.3, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Hải khai mua chai nhựa từ quận 12, TPHCM về cơ sở này rồi cho công nhân đóng nhã sản phẩm giả thương hiệu nước ngọt Number One. Tiếp đó, các nhân viên đóng vào thùng loại 24 chai để tuồn bán ra thị trường trước, trong Tết Nguyên đán 2020.

Như đã thông tin, chiều 17/12, hàng chục trinh sát PC03 cùng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Đồng Nai, Cục Quản lý thị trường tỉnh Đồng Nai đã ập vào kiểm tra cơ sở do Hải làm chủ.

Thời điểm kiểm tra, lực lượng phát hiện và bắt quả tang 10 công nhân đang đóng gói hàng ngàn chai nước ngọt Number One giả vào thùng. Nhiều máy móc, thiết bị phục vụ cho việc đóng gói hàng ngàn chai nước.

Hiện trường, công an thu gần 1.600 thùng nước nguyên liệu chưa dán nhãn mác, 350 thùng nước ngọt giả thương hiệu nước tăng lực Number One thành phẩm, phương tiện, công cụ phục vụ cho hành vi làm giả. Bên cạnh đó, lực lượng còn phát hiện nhiều bao bì, nhãn dán của thương hiệu bột giặt OMO, Tide…

Giải cứu trẻ sơ sinh 13 ngày tuổi bị 2 kẻ buôn người đưa qua biên giới

Theo tin tức trên VOV, Người lao động, ngày 18/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị này đang tạm giữ 2 người Trung Quốc có liên quan trong chuyên án QN1219 - đấu tranh phòng chống mua bán người, và giải cứu thành công một cháu bé sơ sinh khoảng 13 ngày tuổi.

Trước đó, vào hồi 13h30 ngày 17/12, tại khu vực mốc 1344(2)+200 thuộc bản Mốc 13, xã Quảng Đức, huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng đấu tranh chuyên án của BĐBP tỉnh Quảng Ninh phát hiện xe ô tô BKS 30F-63.652 di chuyển từ Móng Cái ra khu vực biên giới. Lúc này, 2 đối tượng trên xe bế một cháu bé sơ sinh, đang xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc và chống trả lại tổ kiểm tra.

Lực lượng BĐBP đã kiên quyết bắt giữ 2 đối tượng Lý Bảo Sơn và Vương Nguy (đều có quốc tịch Trung Quốc), đồng thời giải cứu cháu bé sơ sinh mới chỉ 13 ngày tuổi. Theo điều tra ban đầu, các đối tượng là người môi giới đẻ thuê và có nhu cầu mua bán trẻ để làm con nuôi.

Sau khi được giải cứu, cháu bé sơ sinh đã được lực lượng quân y biên phòng kiểm tra và chăm sóc sức khỏe ổn định. Hiện vụ việc đang được BĐBP tỉnh Quảng Ninh phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chém người trọng thương do ghen tuông, 3 thanh thiếu niên bị truy nã

Ngày 19/12, Cơ quan CSĐT Công an TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa ra lệnh truy nã đối với Trần Kim Phước (sinh năm 2001), Phan Văn Thành (sinh năm 1993), cùng trú huyện Núi Thành, và Trương Nhứt Đông (sinh năm 2004, trú TP. Tam Kỳ) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo hồ sơ vụ việc, Phước có mâu thuẫn với Phan Duy T. (sinh năm 2001, trú huyện Núi Thành) do cùng yêu một cô gái. Tối 11/4, khi biết T. đang ngồi quán cà phê trên đường Lý Thường Kiệt (phường An Mỹ, TP. Tam Kỳ), Phước rủ Thành, Đông cùng 5 thanh niên khác cầm dao, gậy đến. Tại đây, cả nhóm xông vào đánh, chém T. và người đi cùng là Trần Ngọc S., khiến họ bị thương nặng.

Người ngồi bàn bên cạnh là ông Nguyễn Ngọc H. chạy tới can ngăn cũng bị nhóm này vung dao chém trọng thương. Sau khi gây án, Phước và Thành bỏ trốn. Khi bị khởi tố bị can, Đông cũng bỏ trốn.

Công an TP. Tam Kỳ yêu cầu 3 kẻ trên ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news