Tin mới

Tin tức pháp luật 24h ngày 19/7: Bắt nghi phạm vụ án ở Hưng Yên, Gã trai trẻ trộm tiền cụ bà 70 tuổi

Thứ hai, 19/07/2021, 17:16 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 19/7: Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Hưng Yên; Gã trai trẻ trộm tiền cụ bà 70 tuổi; Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm ma túy, thu giữ nhiều súng đạn quân dụng...

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Hưng Yên

Công an huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên hôm nay (19/7) cho biết, nghi phạm sát hại nữ chủ shop thời trang ở thị trấn Văn Giang vừa bị bắt giữ.

Khoảng 20h ngày 18/7, người dân tại thị trấn Văn Giang bàng hoàng nghe tiếng nữ chủ shop thời trang kêu cứu.

Ngay sau đó, người đi đường thấy cô gái bị truy sát đổ gục nên đã nhanh chóng đưa đi cấp cứu, nhưng do vết đâm vào ngực chí mạng, nữ chủ shop đã không qua khỏi.

Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Hưng Yên. Ảnh Vietnamnet
Bắt nghi phạm sát hại nữ chủ shop ở Hưng Yên. Ảnh Vietnamnet

Theo lãnh đạo Công an huyện Văn Giang, “sau khi xảy ra án mạng, công an đã bắt được nghi phạm, còn nguyên nhân cụ thể thế nào cần phải có thời gian làm rõ".

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bất chấp lệnh cấm nhà xe chở 60 hành khách từ Bình Dương về Đắk Lắk

Theo đó, 8h sáng 18/7, chiếc xe khách BKS 51B-254.66 của nhà xe Khang Phát tuyến Tây Ninh – Đắk Lắk lưu thông trên đường Hồ Chí Minh hướng từ Đắk Nông - Đắk Lắk, khi di chuyển đến địa phận xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột thì bị lực lượng chức năng phát hiện, ra hiệu lệnh dừng xe.

Qua kiểm tra,  lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở khoảng 60 hành khách, quá 15 người so với quy định. Tài xế khai nhận số hành khách vừa nêu được đón tại một số điểm ở tỉnh Bình Dương về huyện Krông Bông và Lắk tỉnh Đắk Lắk.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi không có lệnh vận chuyển, chở quá số người quy định.

Bất chấp lệnh cấm nhà xe chở 60 hành khách từ Bình Dương về Đắk Lắk. Ảnh VOV
Bất chấp lệnh cấm nhà xe chở 60 hành khách từ Bình Dương về Đắk Lắk. Ảnh VOV

Công an Hà Nội bắt giữ ổ nhóm ma túy, thu giữ nhiều súng đạn quân dụng

09h45’ ngày 14/7, tổ công tác của Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hà Đông phối hợp với Công an phường Phúc La tiến hành kiểm tra hành chính số nhà 12A ngõ 9A Yên Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông.

Tại thời điểm kiểm tra, Tổ công tác phát hiện 4 đối tượng có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy gồm: Đỗ Tiến Dũng (SN 1978, chủ nhà), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984, Dương Lâm, Văn Quán, Hà Đông), Nguyễn Ngọc Ly (SN 1993, Ô Chợ Dừa, Đống Đa), Trần Đình Đông (SN 1987, Lê Lợi, Nguyễn Trãi, Hà Đông).

Tang vật thu giữ 02 bộ tẩu hút tự tạo có chứa Methamphetamine, 01 khẩu súng tự chế.

Đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận, rạng sáng ngày 14-7 đã tụ tập tại nhà Dũng để sử dụng trái phép chất ma túy do Ly chuẩn bị. Sau đó, Đông gọi điện cho Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987, Quang Trung, Hà Đông) mang ma túy đến sử dụng cùng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà, Công an quận Hà Đông thu giữ 04 túi nilon chứa 25,357 gram Methamphetamine, 02 khẩu súng dạng bút, 25 viên đạn.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Đình Đông tại Hà Trì 2, phường Hà Cầu, Công an quận Hà Đông thu giữ 01 cân điện tử có dính Methamphetamine, 06 túi nilon chứa 18,229 gram Methamphetamine, 01 túi nilon chứa 0,175 gram Ketamine, 01 túi nilon chứa 21 viên nén có 2,082 gram Methamphetamine, 01 khẩu súng bắn đạn ghém thuộc loại vũ khí quân dụng, 11 viên đạn ghém, 01 khẩu súng ổ quay, 46 viên đạn vỏ kim loại.

Gã trai trẻ trộm tiền, vé số của cụ bà 70 tuổi rồi mời bạn đi nhậu ở nhà hàng

Ngày 19/7, Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Văn Công (SN 1994, trú xã Hoà Khương, huyện Hoà Vang, Đà Nẵng) về hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo kết quả điều tra, ngày 17/9, Công từ xã Hoà Khương điều khiển xe máy vào xã Đại Hiệp (huyện Đại Lộc) chơi. Trên đường đi, Công thấy cụ Nguyễn Thị Biền (71 tuổi) đang đi bộ bán vé số dạo.

Gã trai trẻ trộm tiền, vé số của cụ bà 70 tuổi rồi mời bạn đi nhậu ở nhà hàng. Ảnh Trí thức trẻ
Gã trai trẻ trộm tiền, vé số của cụ bà 70 tuổi rồi mời bạn đi nhậu ở nhà hàng. Ảnh Trí thức trẻ

Công gọi cụ Biền lại và nói rằng sẽ chở đi tìm người mua. Cụ Biền đồng ý nên đã lên xe. 

Công điều khiển xe đến khu vực vắng người thuộc thôn Phú Quý (xã Đại Hiệp) thì dừng xe lại. Lúc này, Công yêu cầu cụ Biền xuống xe rồi tranh thủ móc hết sấp vé số cùng số tiền trong túi cụ. Lập tức, Công phóng xe bỏ chạy.

Tiếp đó, Công gặp một người bạn nên rủ đến nhà hàng ăn nhậu. Số tiền trộm được Công trả tiền nhậu, vé số Công tặng bạn và mang bán.

Cụ Biền sau đó được người dân đưa đến cơ quan công an trình báo, số tài sản bị mất gồm 845.000 đồng và 200 tờ vé số.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news