Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam, Bắt giữ tên chồng sát nhân ở Hà Nội

Thứ ba, 09/03/2021, 15:58 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 9/3: Phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam; Bắt giữ tên chồng sát nhân ở Hà Nội...

Phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam

Ngày 9/3, Trại giam Đại Bình (Bộ Công an) tại xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đã ra quyết định truy nã phạm nhân Nguyễn Văn Võ (SN 1977, quê Nam Định, ngụ xã Lộc Nam, huyện Bảo Lâm) về hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.

Theo lãnh đạo Trại giam Đại Bình, khi đang chấp hành án chung thân về tội giết người theo quyết định thi hành án số 84 ngày 16/8/2020 của TAND tỉnh Lâm Đồng, ngày 8/3, Nguyễn Văn Võ đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Phạm nhân nguy hiểm bỏ trốn khỏi trại giam. Ảnh Trí thức trẻ

Đối tượng cao 1,56m, tóc ngắn, khuôn mặt vuông, sống mũi gồ gãy, dái tai chúc, nếp tai dưới trung bình. Đặc biệt, Nguyễn Văn Võ có dấu vết riêng là nốt ruồi cách 1cm trên sau đầu lông mày trái.

Trạm giam Đại Bình đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng, Công an các huyện, thành phố tiến hành truy bắt đối tượng này.

Theo quy định, bất kể ai bắt gặp phạm nhân Nguyễn Văn Võ đều có thể bắt giữ, giao cho cơ quan chức năng gần nhất.

Bắt giữ tên chồng sát nhân ở Hà Nội

Ngày 9/3, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết, đơn vị này đang điều tra, làm rõ vụ án mạng khiến chị Đ.T.H (SN 1983) và con gái là N.T.D.P (SN 2014, đang tạm trú tại huyện Đông Anh) thiệt mạng.

Theo vị này, hôm qua (8/3), đơn vị nhận được tin báo của người dân về vụ việc chồng sát hại vợ và con gái tại một phòng trọ trên địa bàn huyện.

Cụ thể, vào trưa 8/3, người chồng cầm dao sát hại vợ là chị Đ.T.H và con gái N.T.D.P rồi tự tử nhưng bất thành, được mọi người đưa đi cấp cứu.

"Chúng tôi đang chờ sức khỏe nghi phạm này ổn định để có thể làm việc và lấy lời khai, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng thương tâm trên", vị lãnh đạo này cho hay.

9 "hotgirl" Huế cùng phê ma tuý trong quán karaoke

Ngày 9/3, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý – Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật đối với nhóm người có hành vi tàng trữ, sử dụng chất ma tuý trái phép bị phát hiện vào tối 7/3.

Tin tức pháp luật 24h: 9 'hotgirl' Huế cùng phê ma tuý trong quán karaoke. Ảnh Vov
Tin tức pháp luật 24h: 9 "hotgirl" Huế cùng phê ma tuý trong quán karaoke. Ảnh Vov

Cụ thể, khoảng 23h30 ngày 7/3, cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đột xuất quán karaoke Q.H tại đường Lê Thánh Tôn (phường Thuận Thành, TP Huế). Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện nhóm nam nữ thanh niên thuê phòng hát karaoke để sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng đã tiến hành test nhanh và có 8 nam thanh niên, 9 cô gái dương tính với chất ma tuý. Qua kiểm tra, cơ quan công an cũng phát hiện 3 nhân viên quán karaoke Q.H. tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 5,7g ma túy; 2,1 triệu đồng cùng một số tang vật có liên quan.

Ngoài ra, quán karaoke Q.H cũng cho 9 đối tượng khác tổ chức đánh bạc ăn tiền ngay tại quán.

Vượt biên về thăm vợ con, 2 người đàn ông bị bắt giữ

Ngày 9-3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo thuộc Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình - cho biết đơn vị này vừa bắt 2 đối tượng có hành vi vượt biên trái phép từ Lào về Việt Nam, trốn tránh việc cách ly Covid-19 gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên khu vực biên giới.

Hai người đàn ông bị bắt, gồm: Nguyễn Huy Du (SN 1978, ngụ xã Thanh Hoá, huyện Tuyên Hoá) và Nguyễn Tiến Linh (SN 1989, phường Quảng Thọ, thị xã Ba Đồn).

Tin tức pháp luật 24h: Vượt biên về thăm vợ con, 2 người đàn ông bị bắt giữ. Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Vượt biên về thăm vợ con, 2 người đàn ông bị bắt giữ. Ảnh Trí thức trẻ

Trước đó, lúc 17 giờ 45 ngày 8-3, tại khu vực phòng chống dịch Covdid-19 thuộc bản Cha Lo (xã Dân Hoá, huyện Minh Hóa), Tổ tuần tra Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phát hiện 2 đối tượng trên đang có hành vi trốn theo đường mòn nhập cảnh trái phép vào Việt Nam để về thăm vợ con , gia đình.

Tổ tuần tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hai đối tượng về tội danh qua lại biên giới mà không làm thủ tục nhập cảnh và trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định của pháp luật.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã ra quyết định tạm giữ người, đồng thời liên hệ với chính quyền địa phương nơi các đối tượng đang cư trú để xác minh nhân thân và tiếp tục điều tra hoàn chỉnh hồ sơ xử lý theo luật định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news