Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt, Dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột

Thứ tư, 27/01/2021, 11:52 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h ngày 27/1/2021: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt; Thuê người dàn cảnh, cướp tài sản của dì ruột...

Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt

Đại diện Công an huyện Tiền Hải (Thái Bình) cho biết, đơn vị đã bắt giữ Vũ Tiến Hoà (biệt danh Hoà “sánh”, 50 tuổi, nguyên quán TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) để điều tra, làm rõ hành vi buôn bán trái phép chất nghi là ma túy.

Tin tức pháp luật 24h: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt, Dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột - Ảnh 1

Theo tìm hiểu của PV VTC News, Hòa "sánh" được biết là "ông trùm” buôn bán trái phép chất ma tuý tại Thái Bình. Giúp việc cho Hòa có nhiều đàn em có máu mặt.

Hoà “sánh” có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tuý. Đầu năm 2020, Hòa ra tù. Tuy nhiên, mãn hạn tù chưa lâu, Hòa tiếp tục phạm tội và bị cơ quan công an bắt giữ vào đêm 25/1 khi đang buôn bán trái phép chất nghi là ma túy tại huyện Tiền Hải.

Hiện, cơ quan công an đang giám định chất thu giữ được để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Vợ bị công an bắt vì buôn ma túy, chồng cầm dao nhọn lao vào tấn công cứu vợ

Ngày 27/1, Công an huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đang tạm giữ hình sự 2 vợ chồng Lương O Phon và Lương Thị Phanh (đều trú tại bản Noọng Ó, xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn) để điều tra về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy".

Tin tức pháp luật 24h: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt, Dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột - Ảnh 2

Trước đó vào chiều ngày 25/1, Công an huyện Kỳ Sơn nhận được tin báo về việc Lương Thị Phanh đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại nhà.

Công an huyện Kỳ Anh sau đó đã đến nhà và bắt quả tang Phanh đang buôn bán ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ 30 gói chất màu trắng (nghi là heroin), 1 túi màu xanh bên trong có chứa nhiều viên nén màu hồng (nghi là ma túy tổng hợp).

Trong lúc lực lượng chức năng đang tiến hành khám xét nhà thì chồng của Phanh là Lương O Phon đã xuống bếp lấy 1 con dao nhọn lao vào tấn công tổ công tác hòng cứu vợ. Tuy nhiên, cơ quan công an đã lường trước được sự việc nên nhanh chóng khống chế Phon.

Được biết, vợ chồng Lương O Phon là đối tượng cộm cán, thường xuyên bán ma túy cho các con nghiện trong bản và vùng lân cận, gây mất trật tự trên địa bàn.

Thuê người dàn cảnh, cướp tài sản của dì ruột

Ngày 26/1, Công an huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự 3 thanh niên để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Khoảng 22h ngày 19/1, Công an huyện Tân Thạnh nhận được tin báo của bà G. Bà bị 2 thanh niên lạ mặt điều khiển mô tô chặn đường, dùng vũ lực khống chế và cướp tài sản gồm 2 điện thoại di động với tổng trị giá khoảng 50 triệu đồng.

Tin tức pháp luật 24h: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt, Dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột - Ảnh 3

Quá trình điều tra lực lượng công an nhận định Nguyễn Văn Thiệt ( SN 1995, ngụ tại ấp Xóm Than, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh), Đoàn Tấn Thịp (SN 1991, ngụ tại xã Tân Hòa, huyện Tân Thạnh) và Âu Thành Mỹ (SN 1995, ngụ tại ấp Tân Long, xã Nhơn Ninh, Tân Thạnh. Mỹ chính là cháu ruột của bà G.) có liên quan đến vụ việc. 

Tại cơ quan điều tra, cả 3 người khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Mỹ khai, vì biết bà G. có 2 điện thoại di động giá trị lớn nên đã thuê Thịp và Thiệt lên kế hoạch cướp tài sản của bà G. để bán lấy tiền tiêu xài.

Tàng trữ, mua bán hơn 1.500 linh kiện lắp súng nén khí hơi

Công an tỉnh Bắc Giang đưa tin, khoảng 10h ngày 26/1, Công an huyện Tân Yên phát hiện Nguyễn Huy Thái (SN 1982, trú tại Tổ dân phố Bãi Ban, thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên) có hành vi tàng trữ, mua bán linh kiện, chi tiết linh kiện để lắp ráp súng hơi khí nén thông qua gửi hàng qua xe khách biển kiểm soát 98B-006.78 từ thị trấn Nhã Nam đi huyện Lục Ngạn), thu giữ 1 khẩu súng, 1 hộp đạn.

Tin tức pháp luật 24h: Trùm ma túy Hòa 'sánh' bị bắt, Dàn cảnh cướp tài sản của dì ruột - Ảnh 4

Quá trình làm việc, Nguyễn Huy Thái thừa nhận hành vi mua bán linh kiện và tự nguyện giao nộp 1.568 linh kiện cụm chi tiết linh kiện để lắp ráp súng hơi khí nén (khung súng, báng súng, tay cầm, kính ngắm, cò súng, bình hơi, bơm, van, định tâm…), 10.800 viên đạn chì và một số vật dụng đã đóng gói linh kiện, tổng trị giá trên 100 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news