Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Truy bắt nhóm quái xế, Tin mới vụ cháy ở Hải Phòng

Thứ hai, 16/08/2021, 17:40 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Truy bắt nhóm quái xế; Tin mới vụ cháy ở Hải Phòng; An Giang: Phạt tù người nhiều lần tổ chức nhập cảnh trái phép...

Truy bắt nhóm quái xế tụ tập bốc đầu xe

Công an huyện Mộc Châu (Sơn La) vừa xử lý nhóm thanh niên tụ tập bốc đầu xe, lạng lách, đánh võng, gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, vào khoảng 22h ngày 13/8, tổ Công tác của Công an huyện Mộc Châu làm nhiệm vụ tại đường nội thị tiểu khu 70, thị trấn Nông trường Mộc Châu đã phát hiện 1 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển xe môtô, xe gắn máy chạy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bốc đầu, có biểu hiện gây rối trật tự công cộng gây mất ANTT trên địa bàn.

Tin tức pháp luật 24h: Truy bắt nhóm quái xế, Tin mới vụ cháy ở Hải Phòng - Ảnh 1

Đội CSGT-TT Công an huyện Mộc Châu đã tổ chức truy bắt các đối tượng trên, tiến hành lấy lời khai, lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 đối tượng, gồm: Lò Thế Linh (SN 2002, trú tại tiểu khu Chiềng Đi, thị trấn Nông trường Mộc Châu), Nguyễn Minh Hiếu (SN 2002, trú tại tổ 1, xã Lóng Luông, huyên Vân Hồ), Đinh Đức Tuấn (SN 2002, trú tại tiểu khu Thảo Nguyên, thị trấn Nông trường Mộc Châu); Hoàng Văn Hậu (SN 2001, trú tại bản Pa Kha, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ) về các hành vi điều khiển xe máy lạng lách, điều khiển xe bằng một bánh đối với xe hai bánh.

Bị nhắc nhở vì không đeo khẩu trang, người đàn ông vác ghế tấn công công an

Sáng 16/8, Cơ quan Công an quận Sơn Trà (Đà Nẵng) đang phối hợp với Công an phường An Hải Bắc điều tra, xử lý thanh niên vi phạm quy định phòng chống dịch, bị nhắc nhở thì vác ghế tấn công lực lượng công an.

Theo thông tin ban đầu, lúc 8h20 ngày 16/8, tại 840 Ngô Quyền (phường An Hải Bắc), tổ tuần tra Công an quận Sơn Trà phát hiện Nguyễn Văn Hải (49 tuổi) ngồi trên vỉa hè, không đeo khẩu trang nên nhắc nhở. Tuy nhiên, Hải không chấp hành, có những lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Không dừng lại đó, khi công an yêu cầu đeo khẩu trang và vào nhà, chấp hành quy định phòng chống dịch thì Hải bất ngờ vác ghế lao vào tấn công lực lượng thi hành công vụ.

Lập tức, lực lượng công an khống chế Hải, đưa về cơ quan Công an phướng An Hải Bắc làm việc. Tại đây, Hải khai nhận từng có 1 tiền án về tội “Cố ý gây thương tích”.

Tin tức pháp luật 24h: Truy bắt nhóm quái xế, Tin mới vụ cháy ở Hải Phòng - Ảnh 2

Công an Hải Phòng thông tin nguyên nhân vụ cháy khiến 4 người tử vong

Theo Công an Hải Phòng, khoảng 20h ngày 15/8, tại nhà ông Nguyễn Văn H. (SN 1966, ở thôn 3, xã Kiền Bái, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) xảy ra vụ cháy. Khi nhận được thông tin, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn, Công an huyện Thủy Nguyên và Công an xã Kiền Bái đã cử hàng chục cán bộ chiến sỹ và 2 xe chữa cháy cùng nhiều phương tiện khẩn trương đến hiện trường.

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 3 người đã tử vong, gồm: bà Nguyễn Thị Th., (SN1971, vợ ông Hải); chị Nguyễn Thị H., (SN 1990, con gái ông Hải); cháu Nguyễn Thị Tuyết Nh., (SN 2017, cháu ngoại ông Hải) tại khu vực phòng ngủ; anh Vũ Trọng Kh., (SN 1990, con rể ông Hải) tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ông Hải bị thương, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp các đơn vị chức năng Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Nguyên nhân ban đầu xác định là do nổ bình ga.

An Giang: Phạt tù người nhiều lần tổ chức nhập cảnh trái phép

Ngày 16/8, TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trịnh Văn Hùng (48 tuổi, ngụ  phường Vĩnh Nguồn, TP Châu Đốc, An Giang) 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11-2020, Hùng cấu kết với một người tên Ni ở Campuchia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam để kiếm tiền.

Tin tức pháp luật 24h: Truy bắt nhóm quái xế, Tin mới vụ cháy ở Hải Phòng - Ảnh 3

Khoảng 22 giờ ngày 4/12/2020, Ni điều khiển vỏ lãi chở Nguyễn Thị Khánh Linh và Lê Thị Hồng Duyên từ Campuchia đến gần chòi vịt của Hùng ở khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn để Hùng tổ chức đưa người về. Hùng được trả tiền công 400.000 đồng.

Sau đó, Hùng điện thoại kêu Phan Văn Mai và một người khác đến chở Linh và Duyên (Mai không biết người nhập cảnh trái phép).

Cả hai chở Linh và Duyên đến bến xe khách thuộc phường Châu Phú A thì bị tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 TP Châu Đốc phát hiện.

Quá trình điều tra, Hùng còn thừa nhận trước đó đã hai lần tổ chức đưa ba người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Do Linh và Duyên chưa có tiền án tiền sự nên được bàn giao cơ quan an ninh điều tra giao cho Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh An Giang để xử phạt vi phạm hành chính.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news