Tin mới

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt; Phát hiện 2 đàn em của bà trùm 'Mười Tường'

Thứ năm, 12/08/2021, 17:22 (GMT+7)

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt; Phát hiện 2 đàn em của bà trùm 'Mười Tường' nhập cảnh trái phép; Phớt lờ lệnh cấm, 4 cô gái trẻ cùng 5 người đàn ông vẫn tập trung hát karaoke xuyên đêm...

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm

Lúc 1h30' sáng nay (12/8/2021), dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nguyễn Đức Hải, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Phó Giám đốc Công an tỉnh, hàng chục CBCS được huy động gồm: Phòng cảnh sát ĐTTP về ma tuý chủ trì, Phòng cảnh sát cơ động, Công an huyện Yên Thành, Công an huyện Tân Kỳ đã bắt được đối tượng Phạm Văn Ngọc.

Phạm Văn Ngọc (SN 1973, trú tại xã Tây Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội “Mua bán trái phép chất ma túy". Đối tượng là một mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia bị Cơ quan chức năng đã triệt phá vào ngày 23/11/2019, bắt giữ 4 đối tượng, thu 10 bánh heroin, 8,6 kg ma túy dạng đá, 816,9 gam hồng phiến, 2 xe ô tô và nhiều vật chứng có liên quan.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt, Ảnh Trí thức trẻ
Tin tức pháp luật 24h: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt, Ảnh Trí thức trẻ

Đồng bọn trong đường dây lần lượt sa lưới pháp luật thì Phạm Văn Ngọc vẫn lọt lưới và tiếp tục chỉ đạo, câu kết với các đối tượng khác để hoạt động phạm tội về ma túy. Quá trình đó, Ngọc thường xuyên di chuyển, lợi dụng vùng đồi núi giáp ranh huyện Tân Kỳ, Yên Thành, Đô Lương để ẩn nấp, luôn mang theo vũ khí nóng trong người, có hai đến ba đàn em đi cùng để dò đường, bảo vệ.

Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép

Hôm nay (12/8), Trung tá Nguyễn Văn Năm, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Võ Văn Kha, 49 tuổi, ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Trần Văn Phương, 48 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Đây là hai đối tượng đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, sinh năm, 52 tuổi, ngụ tại ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, An Giang) cầm đầu.

Theo đó, khoảng 5h ngày 12/8, Tổ công tác của Chốt bảo vệ Biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 số 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Công an xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang tổ chức tuần tra mật phục chống buôn lậu và nhập cảnh trái phép.

Tin tức pháp luật 24h: Phát hiện 2 đàn em của bà trùm 'Mười Tường' nhập cảnh trái phép. Ảnh VOV
Tin tức pháp luật 24h: Phát hiện 2 đàn em của bà trùm "Mười Tường" nhập cảnh trái phép. Ảnh VOV

Khi đến khu vực Cột mốc 263, cách đường biên giới về phía Việt nam khoảng 20m, thuộc ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Hội Đông, lực lượng phát hiện hai đối tượng đi từ hướng Campuchia về Việt nam có biểu hiện nghi vấn, nên ra hiệu lệnh dừng lại và mời về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông để kiểm tra.

Hai đối tượng khai tên Võ Văn Kha, 49 tuổi, ngụ tại khóm Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang và Trần Văn Phương, 48 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 2, xã Đa Phước, huyện An phú, tỉnh An Giang.

Xác minh danh tính của Võ Văn Kha và Trần Văn Phương, phía Công an cho biết, hai đối tượng này đang có lệnh truy tìm của Công an tỉnh An Giang vì có liên quan đến vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” xảy ra ngày 30/10/2020 tại khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang do Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường) cầm đầu.

Phớt lờ lệnh cấm, 4 cô gái trẻ cùng 5 người đàn ông vẫn tập trung hát karaoke xuyên đêm

Ngày 12-8, tin từ UBND huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 11-8, ông Ngọ Đình Hải, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế số tiền 15 triệu đồng đối với bà Hà Thị Thủy (SN 1973, ngụ thôn Muỗng Do, xã Điền Trung, huyện Bá Thước).

Bà Thủy là chủ quán karaoke Sông Quê có địa chỉ trên. Lý do bà Thủy bị xử phạt vì đã không thực hiện quyết định áp dụng hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ tại nơi công cộng.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Điền Trung cũng ký 9 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, đối với 9 người (4 nữ, 5 nam) tham gia hát karaoke tại quán hát Sông Quê với số tiền 2 triệu đồng/người (tổng 18 triệu đồng).

Bắt quả tang 14 người đánh bạc giữa mùa dịch ở Vĩnh Phúc

Qua công tác nắm tình hình kết hợp nguồn tin quần chúng nhân dân cung cấp, Công an huyện Vĩnh Tường đã phát hiện, bắt quả tang 14 người đang tụ tập đánh bạc tại nhà dân, ở xã Nghĩa Hưng.

Cụ thể, hồi 15h ngày 9/8, tại nhà của Phan Văn Tăng (SN 1993, ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường), Công an huyện bất ngờ ập vào bắt quả tang 14 người, gồm 2 nữ và 12 nam đang đánh bạc bằng hình thức chơi cá cược “xanh, đỏ” ăn tiền qua máy đánh xèng.

Tin tức pháp luật 24h: Bắt quả tang 14 người đánh bạc giữa mùa dịch ở Vĩnh Phúc. Ảnh Vietnamnet
Tin tức pháp luật 24h: Bắt quả tang 14 người đánh bạc giữa mùa dịch ở Vĩnh Phúc. Ảnh Vietnamnet

Nhóm người bị bắt gồm Phan Văn Tăng (chủ nhà) và các đối tượng trú tại huyện Vĩnh Tường; xã Hoàng Lâu, huyện Tam Dương; xã Bình Định, huyện Yên Lạc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ hơn 150 triệu đồng; 1 máy chơi xèng cùng nhiều điện thoại di động và các tang vật khác liên quan.

Nhóm này khai, việc tổ chức đánh bạc trên là do Nguyễn Văn Thắng (SN 1988) đứng ra tổ chức và Phan Văn Tăng (chủ nhà) là người cảnh giới và thu tiền hồ. Đây là một hình thức đánh bạc mới của nhóm này nhằm che giấu sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news