Tin mới

Tin tức thời sự 24h: 4 ca nhiễm COVID-19 chưa xác định nguồn lây, Mưa dông ở miền Bắc

Thứ hai, 27/07/2020, 10:09 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/7: Đà Nẵng xuất hiện 4 ca nhiễm Covid-19 chưa xác định nguồn lây, Mưa dông ở miền Bắc xuất hiện,....

Đà Nẵng xuất hiện 4 ca nhiễm Covid-19 chưa xác định nguồn lây

Sau 99 ngày, Việt Nam không có ca COVID-19 lây nhiễm trong cộng đồng, ngày 25/7, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, về trường hợp mắc bệnh tại Đà Nẵng (bệnh nhân số 416), Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đã xét nghiệm chuyên sâu,có kết quả khẳng định dương tính với SARS-COV-2 vào sáng 25/7/2020.

Đêm 25/7, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca mắc COVID-19, bệnh nhân 418.

Sau khi xuất hiện 2 ca lây nhiễm trong cộng đồng, chưa xác định F0, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Từ 13h chiều 26/7, Đà Nẵng thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội.

Ảnh minh họa

Bệnh viện Đà Nẵng là nơi cả 2 bệnh nhân 416, 418 cùng lui tới trước khi phát bệnh. Từ 13h ngày 26/7, hơn 2.000 nhân viên bệnh viện được lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện cách ly xã hội. Toàn bộ bệnh viện và nơi ở của 2 bệnh nhân được phun khử khuẩn.

Chiều 26/7, các hãng hàng không Việt Nam đã và đang xây dựng phương án cho hành khách được đổi, hoàn vé chặng Đà Nẵng. Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các hãng tăng tối đa chuyến giải toả khách khỏi Đà Nẵng.

Nhiều tỉnh thành đã kích hoạt hệ thống giám sát và các đội phản ứng nhanh, yêu cầu những người về từ Đà Nẵng từ 18/7/2020 phải khai báo y tế và tự cách ly, theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày.

Chiều tối 26/7, Bộ Y tế công bố thêm 2 ca nhiễm COVID-19, cả hai ca đều đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến Đà Nẵng. Hiện tại, Việt Nam ghi nhận 420 ca nhiễm COVID-19.

Những người đến 7 địa điểm này ở Đà Nẵng cần liên hệ ngay cơ quan y tế

Tối 26/7, Bộ Y tế ra thông báo khẩn số 16, Bộ Y tế đề nghị những người đã đến các địa điểm sau phải liên hệ ngay đến cơ quan y tế gần nhất.

Theo đó, những người đã đến và sử dụng dịch vụ tại 3 bệnh viện là Bệnh viện C Đà Nẵng: từ ngày 20-22/7; Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng: ngày 18/7 tại phòng 506 Khoa Nội hô hấp và ngày 23/7 tại phòng Hồi sức tích cực; Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng: Từ ngày 14-16/7 và 20-21/7 tại căng-tin Bệnh viện, Nhà thuốc Bệnh viện và phòng 401, khu B.

Ảnh minh họa

Những người đã sử dụng dịch vụ xe khách của nhà xe Thanh Hường: Chuyến 3 giờ chiều ngày 17/7/2020 từ Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi; Chuyến 3 giờ sáng ngày 20/7/2020 từ Thành phố Quảng Ngãi đi Thành phố Đà Nẵng, đến Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng lúc 6h30 giờ sáng.

Những người đi chuyến tàu 23 giờ ngày 21/7/2020, số hiệu SE7 từ Thành phố Đà Nẵng đến Thành phố Quảng Ngãi và những người đến chợ đầu mối Hoà Cường, 65 Lê Nổ, Hoà Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, vào buổi sáng các ngày từ 8-12/7.

Bên cạnh đó, còn các địa điểm như quan bún Cô Nở, đường Nguyễn Thuỵ, Quảng Ngãi, vào buổi sáng ngày 18/7; Dự tân gia tại hẻm 1 Nguyễn Thông, Quảng Phú, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, ngày 19/7; Nhà Văn hoá Lao động, đường Hùng Vương, tỉnh Quảng Ngãi, từ 20-21h ngày 23/7.

Miền Bắc đón đợt mưa dông mới, vùng núi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay (27/7), các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ với nền nhiệt độ cao nhất khoảng 34-36 độ C, từ chiều tối đến đêm có mưa rào và dông rải rác.

Ảnh minh họa

Riêng tại vùng núi, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió lên đến mực 5000m hoạt động mạnh dần nên hôm nay có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm/24h, có nơi trên 150mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại khu vực Trung Bộ, do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-37 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng vùng núi Bắc Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Từ ngày 28-29, nắng nóng dịu dần tại Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ trong tuần phổ biến có nắng gián đoạn, mưa dông có thể xuất hiện bất chợt ở nhiều nơi, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Xuất hiện lợn con có hình thù kỳ quái ở Nghệ An

Những ngày qua,  người dân địa bàn xã Châu Thuận (huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) thi nhau kéo đến nhà anh Lương Văn Thanh (ở bản Thắm) để xem con lợn có hình thù “lạ”, có vòi, một mắt và lông mày.

Con lợn vừa sinh có một mắt ở giữa, có vòi và mắt giống người.

Chia sẻ, tối 24/7, anh Thanh cho biết, ợn mẹ nặng 100kg của gia đình anh nuôi đẻ được 5 con lợn con. Đến trưa 25/7, con lợn này tiếp tục đẻ thêm con thứ 6. Tuy nhiên, con lợn thứ 6 này khác với 5 con lợn trước và rất quái dị.

Con lợn thứ 6 này không có lông, da màu hồng nhạt. Khuôn mặt lợn có hình dạng rất kỳ dị và chỉ có 1 mắt ngay chính giữa. Trên mắt có lông mày. Mũi lợn biến thành vòi dài có lỗ như voi. Con lợn này sau khi sinh ra đã chết.

Nghe tin gia đình anh Thanh có lợn mẹ đẻ ra lợn con “quái dị”, nhiều người trong vùng đã kéo nhau đến xem.

Lật đò giữa mưa lớn ở chùa Hương, 4 người chới với trong dòng nước

Ngày 26/7, một lãnh đạo Công an xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật đò tại khu vực chùa Hương.

Theo vị lãnh đạo này, khoảng 17h chiều cùng ngày, Công an xã Hương Sơn nhận được tin báo tại khu vực suối Yến, đường đò vào chùa Hương xảy ra vụ lật đò.

Thời điểm xảy ra vụ việc, do cơn mưa to, gió lớn bất ngờ ập đến nên con đò có 4 người gồm 3 hành khách và 1 lái đò đã bị lật. Rất may, 4 người chỉ bị ướt khi chiếc đò bị lật, không có thương vong.

Ghi nhận của PV, khoảng 16h40, một cơn mưa giông, gió mạnh bất ngờ ập đến tại khu vực huyện Mỹ Đức và huyện Ứng Hoà, TP.Hà Nội và tiếp tục kéo dài đến 17h40 mà chưa có dấu hiệu giảm bớt.

"Hiện chúng tôi đã có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc đồng thời ngừng mọi chuyến đò đang đi trên suối Yến vì cơn mưa to", vị lãnh đạo này thông tin.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news