Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 27/3/2020: Cập nhật tin mới về Covid-19

Thứ sáu, 27/03/2020, 11:57 (GMT+7)

Cập nhật tin tức thời sự 24h mới nhất, nóng nhất ngày 27/3/2020.

TP.HCM tăng vọt số người tiếp xúc với các ca bệnh mới

Nếu hết ngày 25/3 chỉ có 1.621 người tiếp xúc với các trường hợp nhiễm Covid-19 mới thì đến 26/3, con số này đã tăng lên 2.709 trường hợp. Hiện tại ổ dịch bar Buddha đã phát hiện 10 ca nhiễm và 2 ca có nguy cơ cao.

Tại ổ dịch bar Buddha đã phát hiện 10 ca nhiễm và 2 ca có nguy cơ cao. Ảnh internet

Tính đến sáng ngày 27/3, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM cho biết đã xác định được 37 trường hợp nhiễm Covid-19 mới (từ 9/3/2020 đến ngày 27/3/2020). Tình hình sức khỏe của các người bệnh hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi.

Có 2.709 trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 26/03/2020 đang được theo dõi. 287 trường hợp nghi ngờ, hiện đã có 272 ca âm tính, 15 ca đang đợi kết quả.

Thêm 3 bệnh nhân mắc Covid-19 khỏi bệnh

Đến tối 26/3, Việt Nam ghi nhận 153 ca bệnh Covid-19, đã có 17 ca khỏi bệnh và được xuất viện. 136 trường hợp còn lại đang được điều trị, cách ly, theo dõi tại 21 cơ sở y tế. Đa số đều có sức khỏe ổn định.

Đáng chú ý có 37 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1-4 lần. Trong số này 27 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 1; 2 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 2; 4 bệnh nhân có kết quả âm tính lần 3. Đặc biệt có 4 bệnh nhân đã âm tính 4 lần là bệnh nhân 29, 45, 53 và 66.

Trong số các bệnh nhân này có 3 trường hợp bình phục, dự kiến trong ngày 27/3 sẽ được chuyển cơ sở y tế khác để theo dõi sức khoẻ. Đó là các bệnh nhân 45, 53 và 66.

Hà Nội yêu cầu đóng cửa hàng dịch vụ không thiết yếu

Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung yêu cầu như trên tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của thành phố, chiều 25/3. Ông nêu rõ các cửa hàng phục vụ những dịch vụ thiết yếu cho người dân vẫn hoạt động bình thường, còn lại cần tạm thời đóng cửa để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh.

Ngày 26/3, quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vắng lặng, các bar, karaoke, cafe, trung tâm thể thao... dừng hoạt động đến hết ngày 5/4. Ảnh VNE

Người dân Hà Nội được khuyến cáo nên ở nhà, không ra ngoài trừ khi phải mua lương thực thực phẩm; khi ra đường phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách từ 2 - 3 m. Các trường hợp đi từ vùng có dịch về phải tự cách ly tại nhà và khẩn trương báo với cơ quan y tế để lấy mẫu xét nghiệm.

Tất cả các quán bar, karaoke, cafe, nhà hàng, tập gym... dừng hoạt động, bất kể nội hay ngoại thành.

TP HCM sẽ dừng xe khách liên tỉnh

Đối với các phương tiện công cộng như xe buýt,  Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong đề nghị dừng hoặc tổ chức rất ít các chuyến đi. Sở Giao thông Vận tải được giao gửi báo cáo cụ thể dừng tuyến nào, để lại tuyến nào còn hoạt động trong hai tuần tới.

Người đứng đầu chính quyền thành phố cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải kiến nghị Cảng vụ Hàng không Việt Nam và Bộ Giao thông Vận tải có biện pháp hạn chế hành khách quốc nội tới Tân Sơn Nhất. Ngoài ra, số lượng du khách đến TP HCM bằng đường sắt cũng cần kiểm soát chặt chẽ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news