Tin mới

Tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2020: Tin mới về ca nhiễm Covid-19

Thứ hai, 23/03/2020, 12:17 (GMT+7)

Cập nhật những tin tức thời sự 24h mới nhất ngày 23/3/2020: Bác sĩ đầu tiên tại Việt Nam nhiễm Covid-19,

Bác sĩ đầu tiên bị lây nhiễm Covid-19

Sáng ngày 23/3, Bộ Y tế công bố thếm 3 ca dương tính, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 ở Việt Nam lên 116. Bác sĩ được ghi nhận "bệnh nhân 116", làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 ở Đông Anh, Hà Nội.

Ảnh minh họa

Các nhân viên y tế cùng làm việc với nam bác sĩ đã được đưa vào diện giám sát sức khỏe. Xét nghiệm lần đầu ngày 21/3, tất cả nhân viên này âm tính với nCoV. Hiện tại bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh, tình trạng sức khỏe ổn định.

Tình hình sức khỏe bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở TP HCM

Thông báo từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 23/3 cho biết tính đến 8h sáng nay, toàn thành phố xác định 24 trường hợp (trong đó 3 người nước ngoài đều đã khỏi bệnh và xuất viện). Tình hình sức khỏe của các người bệnh hiện tại ổn định, tiếp tục điều trị, theo dõi sát.

Tổng số trường hợp tiếp xúc với các ca bệnh mới đến ngày 22/3 đang được theo dõi ở TP HCM  là 972 trường hợp. Tổng số trường hợp nghi ngờ đến ngày 22/3 là 237 trường hợp, trong đó có 228 trường hợp có kết quả âm tính, 9 trường hợp đang đợi kết quả. Tổng số trường hợp đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố là 7.267, tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện là 553 người.

645 trường hợp nghi mắc Covid-19 đang được cách ly, theo dõi

Theo thống kê của Bộ Y tế, đến sáng 23/3, Việt Nam ghi nhận 113 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 17 người đã bình phục, 96 người đang điều trị tại bệnh viện. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ là 7.947. Tổng số trường hợp nghi ngờ đang theo dõi, cách ly là 645.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe, cách ly là 52.790 (trong đó cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 30.295). Tổng số mẫu đã xét nghiệm cộng dồn là 17.148, với số mẫu âm tính là 17.035.

Nhiều địa điểm bị phong tỏa liên quan đến phi công người Anh

Nhiều nơi bị cách ly vì liên quan "bệnh nhân 91" - phi công người Anh như Chung cư Masteri, The Gold View; The Ascent, bar Buddha, Công an phường Thảo Điền... Ngoài ra, bạn gái của anh này và một người khác có tiếp xúc gần được đưa đi cách ly tập trung hồi tối 22/3.

"Bệnh nhân 91" là phi công quốc tịch Anh, 43 tuổi, làm việc cho Vietnam Airlines được xác nhận dương tính COvid-19.

Hiện, cơ quan chức năng chưa công bố số lượng người đã tiếp xúc gần với "bệnh nhân 91" tại bar Buddha, song bác sĩ Trương Thanh Trung (Giám đốc Trung tâm y tế quận 2) ước tính "rất đông". Trong số những người bị cách ly có nữ nhân viên quầy pha chế. Lực lượng chức năng đã phong toả khu trọ của cô này tại phường 1, quận Tân Bình.

Bộ Y tế công bố danh sách 22 phòng được khẳng định kết quả xét nghiệm Covid-19

Tối ngày 22/3, theo thông tin từ Bộ Y tế, đơn vị này vừa ban hành quyết định số 1282/QĐ-BYT ngày 21/3 về việc ban hành "Hướng dẫn tạm thời việc xét nghiệm Covid-19". Trong đó có danh sách 22 phòng xét nghiệm được phép xét nghiệm khẳng định mắc Covid-19, bao gồm Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương; Viện Pasteur TP.HCM; Viện Pasteur Nha Trang; Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên; Viện Y học dự phòng quân đội, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 6 tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Yên Bái, Lào Cai, Quảng Ninh.

Ảnh minh họa

Ngoài ra cón 10 bệnh viện như Bệnh Nhiệt đới Trung ương; Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM; Bệnh viện Chợ Rẫy; Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên; Bệnh viện Trung ương Huế; Bệnh viện Nhi Trung ương; Bệnh viện Đa khoa Phú Thọ; Bệnh viện Bạch Mai; Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM; Bệnh viện Trung ương quân đội 108 - Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga.

Miền Bắc tuần tới mưa giông

Cơ quan khí tượng cho biết, do tác động của vùng hội tụ gió trên độ cao 5.000 m, hai ngày cuối tuần miền Bắc ngày nắng, về tối và đêm có mưa giông.

Dự báo sáng thứ hai 23/3, miền Bắc trời khô ráo. Đến chiều tối, vùng hội tụ gió hoạt động mạnh trở lại kết hợp với khối Không khí lạnh yếu từ Trung Quốc di chuyển xuống gây mưa giông. Nhiều tỉnh vùng núi và trung du sẽ có mưa to, giông mạnh, người dân cần đề phòng lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh.

Theo cơ quan khí tượng, nhiệt độ trung bình từ tháng 3 đến 8 trên cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm cùng thời kỳ khoảng 0,5-1 độ, riêng tháng 3 Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cao hơn 1-2 độ. Nắng nóng 35 trở lên có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình nhiều năm tại Tây Bắc Bộ và Trung Bộ.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news