Tin mới

Tin tức thời sự 24h ngày 24/2/2020: Tin mới về lịch học trở lại của học sinh, sinh viên

Thứ hai, 24/02/2020, 10:12 (GMT+7)

Tin mới về lịch học trở lại của học sinh, sinh viên, Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy,...là những tin tức thời sự mới nhất ngày 24/2/2020.

Hà Nội họp bất thường trước diễn biến phức tạp của virus corona

Chiều 23/3, tin tức trong buổi làm việc của Ban chỉ đạo phòng chống đại dịch virus corona tại Hà Nội, Chủ tịch TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh Ban Chỉ đạo Quốc gia chưa công bố chính thức coi các nước có số ca nhiễm cao như Hàn Quốc, Nhật Bản là vùng dịch, nguy cơ lây tại Hà Nội đang ở mức cao.

Hà Nội họp bất thường trước diễn biến phức tạp của virus corona. Ảnh Tri thức trực tuyến.

Ông Chung cho biết, nếu xảy ra tình huống như Vũ Hán thì có thể phải di chuyển công dân Việt Nam từ Hàn Quốc về nước, khi đó Hà Nội có thể phải đón hàng chục nghìn người. 
Ngoài ra, đại diện Sở Y tế Hà Nội cho biết, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, ông đề nghị các cơ sở chuẩn bị phương án để cách ly nếu số công dân này về nước.

Đã có kết quả xét nghiệm của bệnh nhân thứ 16 nhiễm virus corona ở Việt Nam

Theo tin tức thời sự mới nhất, ông Nguyễn Thanh Hải, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc, cho biết bệnh nhân thứ 16 nhiễm Covid-19 đang điều trị tại Vĩnh Phúc đã cho kết quả xét nghiệm âm tính lần đầu tiên.Đây là trường hợp nhiễm Covid-19 thứ 11 tại tỉnh Vĩnh Phúc và cũng là trường hợp duy nhất đang điều trị tại Việt Nam. Theo đó, ông này đang được tiến hành lẫy mẫu bệnh phẩm để tiếp tục xét nghiệm lần 2. Dự kiến, sau 1,2 ngày nữa, bệnh nhân sẽ có kết quả xét nghiệm.

Ba bệnh nhân nhiễm virus corona điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Hà Nội) đã xuất viện. Ảnh: Zing.vn

Bộ Công an đề xuất bỏ sổ hộ khẩu giấy

Mới đây, Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp về dự thảo luật Cư trú (sửa đổi). Theo đó, Bộ Công an đã đề xuất bỏ hình thức quản lý dân cư đăng ký thường trú bằng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú và thay thế việc quản lý qua số định danh cá nhân cập nhật thông tin trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Tiến tới thay thế sổ hộ khẩu bằng mã số định danh cá nhân. Ảnh: Internet

Theo đánh giá của Bộ Công an, sau khi chuyển sang quản lý hộ khẩu điện tử, công dân có quyền được bảo đảm bí mật thông tin. Công dân cũng có quyền tra cứu thông tin về đăng ký cư trú của bản thân và cấp giấy tờ xác nhận về cư trú, yêu cầu cơ quan nhà nước đảm bảo quyền cư trú của mình.

Thông tin mới về thời gian đi học của học sinh, sinh viên

Bộ GD-ĐT chính thức có quyết định điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020. Theo đó, năm học kết thúc trước ngày 30/6/2020 (muộn hơn quy định trước đó 1 tháng). Ngoài ra, thời gian  xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học, xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 15/7/2020. Còn thời gian hoàn thành tuyển sinh lớp 10 trước ngày 15/8/2020 và thi THPT quốc gia từ ngày 23/7 đến 26/7/2020.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news