Tin mới

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/11/2019

Thứ ba, 12/11/2019, 11:52 (GMT+7)

Tin tức thời sự pháp luật 24h nóng nhất, mới nhất hôm nay 12/11/2019: Vụ Quân "xa lộ" bị chém: Lý do Sử cùng đàn em ra đầu thú.

Vụ Quân "xa lộ" bị chém: Lý do Sử cùng đàn em ra đầu thú

Ngày 11/11, Công an TPHCM cho hay, đã bắt giữ hơn 11 đối tượng tham gia vụ truy sát chém chết Mai Văn Quân (thường gọi là Quân "xa lộ", Quân "Khùng", SN 1965, trú quận Thủ Đức) ở quận Thủ Đức gây xôn xao dư luận những ngày vừa qua.

Nhóm đối tượng gồm: Võ Thùy Linh (SN 1991, là đối tượng cầm đầu), Ty Thanh Đại (SN 1985), Đặng Quốc Duy (SN 2003), Bùi Quốc Duy (SN 2003), Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982) và Nguyễn Anh Trung (SN 1985), Hồ Thanh Phương (hay gọi là Sử, SN 1986), Vương Vũ Hoàng (hay gọi là Tâm Chùa, SN 1990), Phan Thanh Giàu (hay gọi là Ba Đen, SN 1990), Nguyễn Duy Khải (hay gọi là Bi, SN 1999) và Lê Minh Tiến (hay gọi là Đỏ, SN 2002, tất cả cùng ngụ quận Thủ Đức, TPHCM).

Do biết công an truy xét và 1 phần nhóm đàn em của Quân "xa lộ" cũng đi truy lùng để trả thù nên Sử và nhóm đàn em của mình đã tới Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đầu thú.

Nữ giáo viên xin hối lộ gần 1 tỷ đồng cho CSGT để xin lại 5 bánh ma túy

Ngày 8/11 vừa qua, tổ công tác Cục CSGT gồm các đồng chí đại úy Trần Việt Phương (Tổ trưởng); thượng úy Hà Hải Sơn; trung úy Uông Văn Điệp và trung úy Tiêu Hà Tiến, thực hiện nhiệm vụ TTKS trên tuyến cao tốc Hà Nội- Thái Nguyên.

Khi đến Km 68+400 hướng Thái Nguyên đi Hà Nội, thuộc địa phận phường Tân Long (thành phố Thái Nguyên) phát hiện xe ô tô nhãn hiệu Mazda 3 biển số 30E-932.35 đang dừng đỗ trên làn dừng xe khẩn cấp.

Sau đó, tổ công tác đã đưa các đối tượng, tang vật và phương tiện về Công an phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên để làm rõ.

Tại đây, người phụ nữ bỏ chạy khai là Nguyễn Thúy Hằng (SN 1968, trú phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên), danh tính hai người còn lại là Lò Thị Thanh Tâm (SN 1979, trú xã Tú Nang, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La - giáo viên trường tiểu học Chiềng Hắc) và Hoàng Văn Hồng (SN 1978, trú cùng địa chỉ với Tâm – là cán bộ quản lý thiết bị trường tiểu học Chiềng Hắc).

Được biết thời điểm bị bắt, các đối tượng còn đề nghị hối lộ tổ công tác toàn bộ số tiền trên xe, khoảng 1 tỷ đồng hoặc cần thêm bao nhiêu tiền nữa sẽ bảo người nhà thu xếp mang đến; còn số heroin thì xin lại và mong bỏ qua vụ việc, song tổ công tác đã từ chối đề nghị của các đối tượng.

Xác minh thông tin ông bố ném xúc xích và đánh nhân viên thu ngân là cán bộ công an

Theo tin tức trên Zing.vn, Trí thức trẻ, vụ việc xảy ra vào sáng 10/11 tại trạm nghỉ Hải Đăng (xã Tân Phú, Phổ Yên, Thái Nguyên) khi một nhóm người vào mua đồ và nghỉ tại trạm.

Lãnh đạo Công an xã Tân Phú cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, đơn vị đã xuống trạm dừng nghỉ để tìm hiểu xác minh. Tuy nhiên, theo lãnh đạo Công an xã, những gì đăng tải trên mạng chưa chính xác.

Trước thông tin nhiều cư dân mạng tìm ra danh tính và cho rằng người đàn ông tát nhân viên thu ngân có tên là N.X.V., là một chiến sĩ công an đang công tác tại phòng nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho hay, vụ việc đang được Công an huyện Phổ Yên xử lý, cụ thể sự việc ra sao hiện Công an tỉnh chưa nắm rõ.

Chiều ngày 11/11, trao đổi với PV VOV, đại diện trạm nghỉ Hải Đăng xác nhận đoạn clip chia sẻ trên mạng xảy ra tại đây. Tuy nhiên, người này cho biết “tất cả chỉ là hiểu lầm giữa hai bên và chúng tôi đã tiến hành hoà giải”.

Đột nhập nhà sếp cũ, khống chế giúp việc để cướp tài sản

Ngày 11/11, Công an huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Ngọc Thiên Chương (41 tuổi, ngụ xã Quang Trung) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Chương được xác định là kẻ khống chế người giúp việc nhà ông N. P. Đ.  (41 tuổi, ngụ xã Gia Tân 1), cướp tài sản gồm 300 triệu đồng và nhiều tài sản khác.

Tại cơ quan công an, Chương khai nhận, ngày 3/11, lợi dụng lúc ông Đ. đi vắng, anh ta khống chế người giúp việc nhà ông là em Lê Hải Hà (16 tuổi, ngụ xã Quang Trung) và cướp toàn bộ tài sản trong két sắt của gia đình. Số tài sản này bao gồm gần 300 triệu đồng, 1.400 đô la Mỹ, 400 đô la Canada, 2 chỉ vàng, 1 điện thoại di động.

Qua quá trình điều tra, Công an huyện Thống Nhất xác định Chương là thủ phạm và vận động người này ra đầu thú.

Chương khai nhận anh ta từng làm thuê cho gia đình ông Đ., sau đó nghỉ làm vì có mâu thuẫn với chủ. Được sự giúp sức của bà Đ. M.K. (36 tuổi, vợ ông Đ. ), Chương lẻn vào nhà khống chế em Hà, cướp tài sản đem về cất giữ.

Khởi tố Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch


UBND tỉnh Đồng Tháp đã tạm đình chỉ chức vụ Phó giám đốc Sở Văn hóa, thể thao và du lịch đối với ông Lý để phục vụ công tác điều tra liên quan đến sai phạm xảy ra tại công trình tu bổ Miếu thờ Bà Chúa Xứ ở Gò Tháp, huyện Tháp Mười.

Theo đó, công trình nói trên thuộc Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp (xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười) được khởi công từ tháng 11/2014, do Ban quản lý Khu di tích (KDT) Gò Tháp (thuộc Sở VH-TT&DL) làm chủ đầu tư với tổng giá trị hơn 7,3 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH TM-XD mỹ thuật tượng đài Ánh Dương (công ty Ánh Dương, trụ sở tại TP.HCM).

Theo hợp đồng, công trình sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 11/2015 nhưng sau 4 năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Thời điểm đó, ông Lý giữ chức Giám đốc Ban quản lý KDT Gò Tháp.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news