Tin mới

Tàu ngư dân Lý Sơn bị tàu hải cảnh Trung Quốc đập phá, cướp tài sản ở Hoàng Sa

Thứ hai, 19/05/2014, 08:34 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông mới nhất, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn lại bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

(Tinmoi.vn) Tình hình biển Đông mới nhất, một tàu cá của ngư dân Lý Sơn lại bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công khi đang đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa.

Tình hình biển Đông: Tàu ngư dân bị tàu hải cảnh TQ tấn công ở Hoàng S

Tình hình biển Đông mới nhất: Tàu cá ngư dân Lý Sơn bị tàu hải cảnh Trung Quốc  đập phá, cướp tài sản

Theo tin tức tối 18/5 trao đổi với báo chí ông Nguyễn Quốc Chinh- Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá xã An Hải cho biết chiều cùng ngày tàu cá của ngư dân Huỳnh Tấn Được bị tàu hải cảnh của Trung Quốc tấn công đã trở về đảo Lý Sơn.

Được biết 19h ngày 17/5 khi tàu cá mang số hiệu QNg 96011 TS do ông Huỳnh Tấn Được (xã An Hải, Lý Sơn) làm thuyền trưởng, đang neo đậu đánh bắt hải sản ở ngư trường Hoàng Sa ở vị trí 15 độ 18 phút vĩ bắc, 111 độ 16 phút kinh đông, cách đảo Tri Tôn 5 hải lý, cách giàn khoan trái phép của Trung Quốc khoảng 20 hải lí, thì bất ngờ một tàu Trung Quốc sơn màu trắng, với số hiệu 21102 đã tiến tới tấn công, cướp tài sản và toàn bộ trang thiết bị. 

Cụ thể, tàu Trung Quốc đã đập phá thuyền thúng, cửa kính cabin, chặt dây hơi, cướp máy dò cá, I-com và máy định vị, cùng 4 tạ cá.

Sau khi tàu Trung Quốc bỏ đi, ông Được đã cho tàu chạy về đảo và trình báo với đồn biên phòng, cơ quan chức năng. Đây là trường hợp thứ 5 tàu Trung Quốc tấn công và cướp tào sản trên vùng biển Hoàng Sa trong tháng 5/2014.

Trước đó, tối ngày 16/5, khi tàu cá mang số hiệu QNg 90205 do ông Nguyễn Văn Quang (trú huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng, cùng 12 thuyền viên đang đánh bắt hải sản trên vùng biển Hoàng Sa - Việt Nam, thì tàu kiểm ngư của Trung Quốc mang số hiệu 306 áp sát, lực lượng kiểm ngư Trung Quốc nhảy lên tàu cá đập phá tàu, lấy máy móc, hệ thống I-com và ngư lưới cụ.

Đặc biệt lực lượng kiểm ngư Trung Quốc đã đánh trọng thương nặng 2 ngư dân: Nguyễn Huyền Lê Anh (30 tuổi) và Nguyễn Tấn Hải (24 tuổi), đều trú huyện Bình Sơn. 

Vào khoảng 11 giờ 55 phút, ngày 18/5, chiếc tàu cá mang số hiệu QNg 90205 TS, của ông Nguyễn Văn Quang (sinh 1962) đã đưa 2 thuyền viên bị đánh trọng thương khi đang hoạt động đánh bắt tại Hoàng Sa của Việt Nam cập bến cảng Tịnh Kỳ, TP. Quảng Ngãi.

H.Nguyên

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news