Tin mới

Tình tiết mới vụ Tịnh Thất Bồng Lai: Sửng sốt trước sự thật Diễm My mất tích, ráo riết truy tìm nhân vật bí ẩn

Thứ hai, 13/06/2022, 10:24 (GMT+7)

Những thông tin xoay quanh vụ án Tịnh Thất Bồng Lai được dư luận đặc biệt quan tâm.

Sau quãng thời gian dài khiến dư luận phẫn nộ, ngày 10/6, Viện KSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai: Lê Tùng Vân, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương, Lê Thanh Nhị Nguyên, Cao Thị Cúc.  Những bị can này bị truy tố về hành vi “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”. 

Viện KSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai
Viện KSND tỉnh Long An đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai

Cũng liên quan đến vụ án, mới đây, đại diện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Long An cho biết trên báo Thanh Niên về sự việc cô gái trẻ Diễm My mất tích. Theo đó, nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai từng tụ tập gây rối tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019. Để "dắt mũi" dư luận, các bị can thậm chí còn đăng tải clip cắt ghép nội dung một cách trắng trợn với tiêu đề “Cứu khẩn cấp Tịnh thất Bồng Lai sắp đổ máu, Diễm My bị bắt cóc, mất tích tại đồn công an”.

Nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai tụ tập gây rối tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019
Nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai tụ tập gây rối tại trụ sở Công an huyện Đức Hòa vào ngày 12/12/2019

Tuy nhiên trên thực tế cô gái tên Diễm My không hề bị bắt cóc hay mất tích ở đồn công an huyện Đức Hòa và nội dung clip với tiêu đề nêu trên là sai sự thật. BGĐ Công an tỉnh Long An cũng nhận định các đơn tố giác hướng vào Tịnh Thất Bồng Lai có tính chất phức tạp, liên quan đến hoạt động tôn giáo, có dấu hiệu phạm nhiều tội danh khác nhau nên đã giao cho Cơ quan ANĐT Công an tỉnh trực tiếp thụ lý. 

Diễm My không hề bị bắt cóc hay mất tích ở đồn công an huyện Đức Hòa
Diễm My không hề bị bắt cóc hay mất tích ở đồn công an huyện Đức Hòa

Theo báo Công an TPHCM, trong nhóm người gây rối, xúc phạm uy tín Công an huyện Đức Hòa ngoài 6 bị can nêu trên còn có bà Lê Thu Vân. Bà Vân được xác định là em gái ruột của kẻ cầm đầu Lê Tùng Vân, đồng thời là mẹ ruột ruột của ba bị can Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Nhị Nguyên. Ngoài ra, bà Lê Thu Vân từng xuất hiện trong clip vi phạm pháp luật của nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai.

Theo thông tin từ Tổng công ty viễn thông MobiFone, bị can Nhất Nguyên đã sử dụng số điện thoại của mẹ mình (Lê Thu Vân) để đăng ký Gmail và tạo nên kênh Youtube (5 chú tiểu - TABBVT). Qua quá trình điều tra cho thấy kênh này chứa nhiều nội dung vi phạm pháp luật và điện thoại di động của Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên, Trùng Dương cùng tất cả máy tính đều dùng để đăng nhập vào kênh Youtube này. 

Kênh chứa nhiều nội dung vi phạm pháp luật
Kênh chứa nhiều nội dung vi phạm pháp luật

Ở thời điểm hiện tại, cơ quan An ninh ĐT đã khởi tố bà Lê Thu Vân cùng tội danh với nhóm người Tịnh Thất Bồng Lai. Tuy nhiên, do chưa tìm thấy tung tích của bà này nên cơ quan chức năng đã quyết định tách vụ án để xử lý sau.

Ông Lê Tùng Vân thường xuyên được các đệ tử 'tế sống'
Ông Lê Tùng Vân thường xuyên được các đệ tử "tế sống"

Trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân được cho là kẻ cầm đầu, chỉ đạo các đệ tử - trực tiếp tham gia vào các hành vi phạm pháp. Tuy nhiên, do tuổi cao nên ông này được tại ngoại, áp dụng biện pháp cấm rời khỏi nơi cư trú. Tuy nhiên, chiều 9/6, mạng xã hội lan truyền thông tin ông Vân có mặt tại TP.HCM để làm căn cước công dân gắn chíp.

Khi biết được thông tin, lực lượng chức năng đã phát hiện, đưa kẻ cầm đầu Tịnh Thất Bồng Lai về nơi cư trú ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Công an tỉnh Long An cũng đang xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này. 

Công an tỉnh Long An đang xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân sau khi ông này tự ý rời khỏi địa phương để làm căn cước công dân gắn chíp.
Công an tỉnh Long An đang xem xét việc thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can Lê Tùng Vân sau khi ông này tự ý rời khỏi địa phương để làm căn cước công dân gắn chíp.

Trả lời trên Zing, Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp cho biết: "Người nào đã bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú nhưng không chấp hành, gây nguy hiểm cho cộng đồng hoặc gây cản trở hoạt động điều tra, truy tố, xét xử thì cơ quan tiến hành tố tụng có quyền thay đổi biện pháp ngăn chặn, chuyển sang tạm giam"

>>> XEM THÊM: Những tên 'đại bịp' bị truy tố, tình trạng tụ điểm Tịnh Thất Bồng Lai khiến dân tình ngỡ ngàng  vì vượt xa tưởng tượng

  Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news