Tin mới

Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa cập nhật thông tin NÓNG vụ án Tịnh Thất Bồng Lai 

Thứ hai, 13/06/2022, 17:33 (GMT+7)

Theo đánh giá, việc chuyển vụ án Tịnh Thất Bồng Lai về Tòa án nhân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm là phù hợp.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Long An sau khi hoàn tất cáo trạng vụ án Tịnh Thất Bồng Lai đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh đề nghị truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Ngày 10/6, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An cho biết đã ra cáo trạng truy tố đối với 6 bị can về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Liên quan đến vụ án, hôm nay ngày (13/6), ông Trần Quốc Dũng, Chánh án Tòa án nhân huyện Đức Hòa cho biết, đơn vị đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để xét xử bản án sơ thẩm. Hiện tại, Tòa án nhân huyện đang phân công thẩm phán nghiên cứu, nếu đủ cơ sở sẽ xét xử trong thời gian sớm nhất.

Tòa án nhân huyện huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để xét xử bản án sơ thẩm
Tòa án nhân huyện huyện Đức Hòa đã tiếp nhận cáo trạng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án để xét xử bản án sơ thẩm

Cũng theo cơ quan này, 6 bị can truy tố ở khoản 2 Điều 331, Bộ luật hình sự khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù. Trong khi đó, mức án hình sự đối với Tòa án nhân huyện cấp huyện xét xử khung hình phạt đối với bị cáo đến 10 năm tù giam, vì vậy việc chuyển về Tòa án nhân huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm là phù hợp.

6 bị can trong vụ án bao gồm: Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi), Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi), Lê Thanh Nhị Nguyên (24 tuổi) và Cao Thị Cúc (62 tuổi). Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng đã tách riêng một vụ án khác để điều tra xử lý về bà Lê Thu Vân (em gái Lê Tùng Vân).

6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai bị truy tố về hành vi 'lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân'
6 bị can trong vụ án Tịnh Thất Bồng Lai bị truy tố về hành vi "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân"

Theo kết quả điều tra, nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai đều do ông Lê Tùng Vân chỉ đạo điều hành các bị can khác.

Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai đều do ông Lê Tùng Vân chỉ đạo điều hành các bị can khác.
Nguyên nhân và điều kiện dẫn đến hành vi phạm tội xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai đều do ông Lê Tùng Vân chỉ đạo điều hành các bị can khác.

>>> XEM THÊM: Tin nóng Cbiz ngày 13/6: Đam mỹ trở lại, Nhất Bác gây sốt, phim Diệc Phi bị 'ném đá', Lệ Dĩnh có 'tin vui'  

 

 

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news