Tin mới

Tòa lâu đài 'dát vàng' bề thế của đại gia Hưng Yên khiến ai cũng phải trầm trồ

Thứ tư, 14/04/2021, 14:44 (GMT+7)

Mới đây, CDM đang rần rần chia sẻ những hình ảnh một tòa lâu đài có quy mô lớn nhất Hưng Yên với chi phí xây dựng dự đoán hơn 100 tỷ khiến nhiều người không khỏi trầm trồ.

Theo tìm hiểu, tòa lâu đài nguy nga này nằm trên một khu đất rộng hàng nghìn m2, chạy dọc theo đường đê từ Hà Nội đi TP.Hưng Yên, đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu. Chủ nhân của công trình nguy nga này là đại gia Đỗ Trọng Sáu (56 tuổi, Khoái Châu, Hưng Yên).

Chạy dọc theo con đường đê từ Hà Nội đi TP. Hưng Yên, đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu, người dân không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến tòa lâu đài vàng nguy nga, tráng lệ vừa mới hoàn thành này. Ảnh: DV
Chạy dọc theo con đường đê từ Hà Nội đi TP. Hưng Yên, đoạn qua địa phận huyện Khoái Châu, người dân không khỏi choáng ngợp khi chứng kiến tòa lâu đài vàng nguy nga, tráng lệ vừa mới hoàn thành này. Ảnh: DV

Công trình được xây dựng theo lối kiến trúc lâu đài từ châu Âu với mái vòm kết hợp với màu sơn vàng trắng càng khiến tòa lâu đài đồ sộ giữa khu đất rộng hàng nghìn m2. Lâu đài gồm 3 tầng nhà và 1 tầng hầm được gia đình khởi công xây dựng vào năm 2018.

Phong cách kiến trúc lâu đài từ châu Âu với mái vòm kiểu Romantic kết hợp với màu sơn vàng trắng càng khiến tòa lâu đài đồ sộ giữa khu đất rộng cả nghìn m2. Ảnh: FB
Phong cách kiến trúc lâu đài từ châu Âu với mái vòm kiểu Romantic kết hợp với màu sơn vàng trắng càng khiến tòa lâu đài đồ sộ giữa khu đất rộng cả nghìn m2. Ảnh: FB

Ông Sáu cho biết, đây là nơi ở của cả gia đình ông gồm 3 thế hệ ở chứ không sử dụng với mục đích kinh doanh. Tổng chi phí xây dựng toàn bộ công trình khoảng 10 tỷ, trong đó thiết kế do ông và các thành viên trong gia đình tự lên ý tưởng, nguyên vật liệu xây dựng phần nhiều cũng là “của nhà trồng được”. Do đó, so với quy mô của căn nhà chi phí này khiến nhiều người không khỏi bất ngờ vì quá rẻ.

Toà nhà nổi bật với tông màu vàng và trắng. Ảnh: FB
Toà nhà nổi bật với tông màu vàng và trắng. Ảnh: FB

Cũng theo ông Sáu, toà lâu đài được xây 3 năm mới hoàn thiện do thiết kế công phu và chi tiết nên phải thuê hàng trăm công nhân thực hiện. Có giai đoạn cao điểm nhất lên tới 70 công thợ cùng thi công. Ông Sáu cũng khẳng định, chi phí đầu tư không phải trên 100 tỷ như lời đồn. "Nhiều người nhìn bên ngoài vào tưởng tôi dát vàng nhưng không phải, đó chỉ là sơn bình thường".

Chiêm ngưỡng tòa lâu đài 'dát vàng' bề thế, trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hưng Yên
Chiêm ngưỡng tòa lâu đài 'dát vàng' bề thế, trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hưng Yên

Theo người dân nơi đây cho biết, ông Sáu là chủ một lò gạch trên địa bàn tỉnh. Dù giàu có nhưng ông rất khiêm tốn và thường xuyên giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn nên được nhiều người quý mến.

Tầng trên cùng là điểm nhấn với thiết kế mái vòm theo phong cách châu Âu. Ảnh: DV
Tầng trên cùng là điểm nhấn với thiết kế mái vòm theo phong cách châu Âu. Ảnh: DV
Tầng 1 được ông Sáu bố trí làm phòng khách rộng rãi. Ảnh: DV
Tầng 1 được ông Sáu bố trí làm phòng khách rộng rãi. Ảnh: DV
Chiêm ngưỡng tòa lâu đài 'dát vàng' bề thế, trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hưng Yên
Chiêm ngưỡng tòa lâu đài 'dát vàng' bề thế, trị giá hơn 100 tỷ của đại gia Hưng Yên
Phòng khách là nơi để bàn ghế và một góc làm bếp và chỗ ăn uống của cả gia đình gần 10 người. Ảnh: DV
Phòng khách là nơi để bàn ghế và một góc làm bếp và chỗ ăn uống của cả gia đình gần 10 người. Ảnh: DV
Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự bề thế, hoành tráng và chịu chơi của gia chủ. Ảnh: FB
Nhiều người không khỏi trầm trồ trước sự bề thế, hoành tráng và chịu chơi của gia chủ. Ảnh: FB

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news