Tin mới

Tổng thống Obama chủ trì cuộc họp bàn cách đối phó với IS

Thứ tư, 17/09/2014, 16:46 (GMT+7)

Ngày 24/9 tới nhằm thu hút sự quan tâm quốc tế đối với mối đe dọa từ IS và tìm kiếm sự ủng hộ đối với liên minh mà Mỹ đang muốn thiết lập để đối phó với IS, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ngày 24/9 tới nhằm thu hút sự quan tâm quốc tế đối với mối đe dọa từ IS và tìm kiếm sự ủng hộ đối với liên minh mà Mỹ đang muốn thiết lập để đối phó với IS, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Liên quan tới mối đe dọa từ nhóm khủng bố IS, Tổng thống Mỹ Barack Obama dự kiến sẽ chủ trì cuộc họp thượng đỉnh của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 24/9 tới nhằm thu hút sự quan tâm quốc tế đối với mối đe dọa từ IS và tìm kiếm sự ủng hộ đối với liên minh mà Mỹ đang muốn thiết lập để đối phó với IS.

Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc 69 sẽ kéo dài tới trung tuần tháng 9/2015.

Lực lượng nhà nước Hồi giáo đang tăng lên nhanh chóng về số lượng và sự nguy hiểm.

Khóa họp Đại hội đồng Liên hợp quốc 68 đã kết thúc ngày 15/9, với tổng cộng 300 nghị quyết và 80 quyết định về các vấn đề toàn cầu đã được thông qua, trong đó có các vấn đề quan trọng như giải pháp hạt nhân, nguyên tắc luật pháp quốc tế và quốc gia, quyền riêng tư trên mạng, sự an toàn của các nhà báo cũng như ngân sách gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới phải cùng hành động để đối phó với các mối đe dọa đối với hòa bình và an ninh khu vực, cũng như toàn cầu, trong đó có các mối đe dọa tại Ukraine, Libya, Mali, Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi và các nhóm khủng bố Boko Haram hay nhóm khủng bố tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS).

Theo Thuận Phong (Người đưa tin)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news