Tin mới

TP.HCM: Nhiều chuỗi lây nhiễm đã được kiểm soát, thêm 600 ca Covid-19 tính đến trưa 11/7

Chủ nhật, 11/07/2021, 14:02 (GMT+7)

Tính đến trưa 11/7, TP.HCM có thê 600 ca mắc Covid-19, tuy nhiên nhiều chuỗi lây đã được thành phố kiểm soát.

Tính đến trưa 11/7, Bộ Y tế ghi nhận thêm 633 ca mắc Covid-19. Cụ thể, 1 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Bà Rịa - Vũng Tàu và 632 ca trong nước nước tại 13 tỉnh, thành trên khắp cả nước. Hiện tại, nước ta có 27.185 ca trong nước và 1.918 ca nhập cảnh.

Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng
Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

Các ca trong nước bao gồm 2 ca tại tỉnh Ninh Thuận, 1 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Định, 1 ca tại tỉnh Đắk Nông, 6 ca ghi nhận tại TP. Hà Nội, 1 ca tại tỉnh Lâm Đồng, 2 ca bệnh tại Hà Tĩnh, 9 ca bệnh ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang, 3 ca bệnh tại tỉnh Hưng Yên, 1 ca ở TP. Hải Phòng, 2 ca ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận, 3 ca ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, 1 ca tại tỉnh Thanh Hóa và 600 ca ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh.

Theo Tuổi Trẻ, mặc dù TP.HCM có số lượng bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 lớn nhất cả nước, song nhiều chuỗi lây vốn có diễn biến phức tạp đến nay đã được kiểm soát. Các chuỗi lây được kiểm soát cụ thể bao gồm: Xưởng cơ khí ở Hóc Môn, chung cư Ehome 3, Hnam Mobile, vựa ve chai quận 1, chuỗi Công ty Kim Minh quận 5… Các chuỗi lây khác như vườn Chuối quận 3, chợ Bình Điền cũng đã được khoanh vùng, giám sát chặt chẽ.

Ảnh: Báo Tin tức
Ảnh: Báo Tin tức

Ngành y tế TP. HCM khẳng định sẽ tận dụng 15 ngày giãn cách xã hội để lấy mẫu xét nghiệm nhanh chóng, mục tiêu cắt chuỗi lây nhiễm, F0 ra khỏi cộng đồng, giữ vững “vùng xanh", đưa “vùng đỏ” xuống thành “vùng cam", tiếp tục hạ xuống “vùng vàng” rồi trở về trạng thái an toàn.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news