Tin mới

Trộm 6 con trâu mang đi bán trong đêm

Thứ ba, 28/02/2017, 14:31 (GMT+7)

Thực hiện trộm và bán trót lọt 3 con trâu được 30 triệu đồng, Biên lại tiếp tục trộm thêm 3 con trâu khác, khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Thực hiện trộm và bán trót lọt 3 con trâu được 30 triệu đồng, Biên lại tiếp tục trộm thêm 3 con trâu khác, khi đang trên đường đi tiêu thụ thì bị bắt.

Đối tượng Bùi Văn Biên tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Theo Công an TP Hồ Chí Minh, VOV và báo Lâm Đồng, Công an huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Văn Biên (26 tuổi, hiện đang tạm trú tại xã Ka Đơn) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cụ thể, rạng sáng ngày 26/2, Tổ tuần tra Công an huyện Đơn Dương đang đi tuần đêm thì phát hiện xe tải chở ba con trâu tại thôn Cầu Sắt, xã Tu Tra có dấu hiệu nghi ngờ nên đã kiểm tra, bắt giữ người cùng tang vật.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận đã dùng kéo, dao nhỏ đột nhập vào chuồng trâu của gia đình bà Nai Tương (33 tuổi, thôn Krăng Chớ, xã Ka Đơn) dắt 3 con trâu ra cánh đồng vắng tại xã cột lại. Sau đó, Biên gọi điện cho ông Phạm Đức (một chủ xe tải tại huyện Đơn Dương) để thuê xe chở trâu đi bán.

Cũng tại cơ quan điều tra, Biên cho biết đây là lần thứ hai đối tượng thực hiện trộm trâu.

Trước đó, vào đêm 7/2, Biên đã lẻn vào chuồng trâu của ông K’Thiêng tại xã Ka Đơn dắt trộm hai con trâu mẹ và một con trâu con.

Sau đó, Biên đã dắt 3 con trâu ra khu vực nghĩa trang thị trấn Thạnh Mỹ để vợ là Trương Thị Kiều Diễm (29 tuổi) đến trông coi, còn mình thì chạy đi thuê ô tô. Ngay trong đêm, Biên cùng tài xế chiếc xe thuê chở 3 con trâu mới trộm được xuống tỉnh Đồng Nai bán được gần 30 triệu đồng.

Lê Vy (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: công an