Tin mới

Trục vớt báu vật từ thời Hy Lạp, ngỡ ngàng với sự thật phía sau

Thứ hai, 08/06/2020, 14:20 (GMT+7)

Các chuyên gia mới đây đã trục vớt được một mỏ neo có niên đại vào thế kỷ 3 hoặc 4 trước Công Nguyên tại Địa Trung Hải.

Tờ Daily Mail đưa tin cho biết, những chuyên gia khảo cổ học mới đây đã tiến hành trục vớt được một mỏ neo có niên đại vào thế kỷ 3 hoặc 4 TCN tại Địa Trung Hải.

Hình ảnh chiếc mỏ neo được trục vớt. Ảnh: Daily Mail

Theo đó, báu vật của đế chế Hy Lạp có một biểu tượng hình cá heo và sự thật phía sau mới khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Các chuyên gia cho biết, mỏ neo này được làm bằng chì, và có biểu tượng hình cá heo trên bề mặt.

Đây là biểu tượng mà người Hy Lạp dùng để tôn vinh nữ thần Aphrodite.

Các nhà khảo cổ tiến hành trục vớt mỏ neo từ thời cổ đại. Ảnh: Daily Mail

Trong thần thoại Hy Lạp, đây là nữ thần được ca ngợi với vai trò bảo vệ những người đi biển. 
Do đó những người dân vào thời điểm đó tin rằng việc chạm khắc biểu tượng cá heo lên vật dụng đi biển sẽ giúp họ an toàn trong những chuyến đi của mình.

Niên đại của chiếc mỏ neo này cũng hé lộ một sự thật hết sức bất ngờ. Đó là vào thế kỷ 3,4 TCN, tại khu vực Địa Trung Hải đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực với nhiều biến động.

Thời điểm này, Alexander Đại đế đã băng hà vào năm 232 trước Công Nguyên và sự xuất hiện của đế chế La Mã vào khoảng năm 31 TCN đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế và văn hóa của khu vực Địa Trung Hải.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news