Tin mới

Trung Quốc sẽ nhận 4 tiêm kích Su-35 vào cuối năm 2016

Thứ bảy, 20/02/2016, 08:53 (GMT+7)

Trung Quốc sẽ nhận 4 chiếc tiêm kích Su-35 đầu tiên trong đơn hàng 24 chiếc vào cuối năm nay.

Trung Quốc sẽ nhận 4 chiếc tiêm kích Su-35 đầu tiên trong đơn hàng 24 chiếc vào cuối năm nay.

Năm 2015, Nga đã ký hợp đồng với Trung Quốc, đồng ý bán 24 chiếc tiêm kích hiện đại nhất Su-35 với tổng giá trị hợp đồng lên tới 2 tỉ USD (khoảng 83 triệu USD/chiếc).

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sở hữu Su-35 của Nga. Ảnh: Reuters

Theo thông tin được hãng thông tấn TASS dẫn nguồn, Nga sẽ giao 4 chiếc Su-35 đầu tiên cho Trung Quốc vào cuối năm nay. 20 chiếc còn lại sẽ được giao trong 2 năm sau đó.
Trung Quốc là quốc gia đầu tiên sở hữu loại máy bay chiến đấu thế hệ mới này của Nga. Một nguồn tin trước đó tiết lộ với TASS rằng hợp đồng sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm.
Một công ty con thuộc tập đoàn vũ khí nhà nước Rostec (Nga) trước đó thông báo đã bắt đầu sản xuất các hệ thống liên lạc cho lô hàng Su-35 bán cho Trung Quốc.
Su-35 là chiến đấu cơ đa nhiệm thế hệ 4++, sử dụng nhiều công nghệ của máy bay chiến đấu thế hệ 5 (máy bay tàng hình). Su-35 có tốc độ tối đa 2.390 km/giờ, tầm hoạt động 3.600 km và bán kính tác chiến khoảng 1.600 km. Máy bay được trang bị một pháo 30 mm và 12 mấu treo vũ khí, có thể mang theo 8 tấn vũ khí, tên lửa và bom.
Hiện nay loại Su-35S của Không quân Nga đang tham chiến ở Syria.
Nghiêm Thu (Tổng hợp)
Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news
Từ khóa: Su-35