Tin mới

Truy bắt tội phạm nhiễm HIV, 2 cảnh sát phải điều trị phơi nhiễm

Thứ sáu, 30/12/2016, 10:44 (GMT+7)

Bị cảnh sát truy bắt, đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đã dùng mảnh chai tự làm chảy máu sau đó cào, cắn 2 chiến sĩ thi hành công vụ.

Bị cảnh sát truy bắt, đối tượng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối đã dùng mảnh chai tự làm chảy máu sau đó cào, cắn 2 chiến sĩ thi hành công vụ.

Mai Văn Thắng tại cơ quan điều tra. Ảnh: VOV

Theo thông tin trên VOV, Dân trí, ngày 29/12, Công an huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) cho biết, đã khởi tố vụ án "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có", đồng thời bắt giữ Nguyễn Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Đông Tân, TP. Thanh Hóa).

Nghi can Nguyễn Văn Hùng là đối tượng nhiễm HIV tại địa phương. 

Ngày 23/12, Công an huyện Quảng Xương lập kế hoạch thu giữ vật chứng của vụ án và đã cử Đại úy Bùi Bá Th., điều tra viên và Thượng sĩ Lê Quang V. – cán bộ Đội Cảnh sát hình sự thực hiện nhiệm vụ. Khi Hùng phát hiện lực lượng công an đang truy tìm mình liền bỏ chạy vứt lại chiếc xe máy là tang vật của vụ án.

Trong quá trình truy đuổi Hùng, đối tượng đã manh động chống trả, đồng thời cắn vào tay 2 chiến sĩ công an khiến cả hai bị rách da chảy máu. Hiện cả 2 cán bộ đang phải uống thuốc phơi nhiễm HIV tại Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa.

Liên quan đến sự việc trên, Trung tá Nguyễn Tiến Dũng - Phó trưởng Công an huyện Quảng Xương cho biết, sau khi công an huyện làm rõ và bắt giữ Mai Văn Thắng (32 tuổi, trú xã Quảng Lĩnh, huyện Quảng Xương), là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp xe máy tại Trạm y tế xã Quảng Lĩnh.

Thắng là đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của các xe tải dừng nghỉ dọc tuyến Quốc lộ 1A và cũng đang bị nhiễm HIV.

Tiến hành mở rộng điều tra, Thắng khai nhận mang lên bán cho Hùng. 

Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Đức Hòa (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news