Tin mới

Vận đen bủa vây, 3 con giáp này nhớ 'giữ mồm giữ miệng' tránh rước họa vào thân trong năm 2022

Thứ sáu, 28/01/2022, 10:01 (GMT+7)

Tử vi 12 con giáp dự đoán trong năm 2022, 3 con giáp này sẽ bị vận đen bủa vây và đeo bám, do đó cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói để tránh rước họa vào thân. 

Tuổi Tý

Dựa trên Tử vi 12 con giáp, tuổi Tý là 1 trong số 3 con giáp xui xẻo nhất trong năm 2022 do đó mà cuộc sống của những con giáp này trong năm nay sẽ có nhiều dấu hiệu xuống dốc đáng kể. 

Đối với những người làm công ăn lương, nhiều sự cố xảy ra khiến cho bạn hao tổn nhiều thời gian để giải quyết, do đó mọi việc cũng giậm chân tại chỗ và khó tăng lương. 

Những con giáp tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong năm 2022 tránh tai hoạ. Ảnh: Internet
Những con giáp tuổi Tý cần cẩn trọng lời ăn tiếng nói trong năm 2022 tránh tai hoạ. Ảnh: Internet

Đối với những người làm kinh tế, công việc làm ăn cũng gặp nhiều khó khăn khi việc đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, khiến bạn phải loay hoay để tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có thời điểm phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc. 

Tuổi Dần

Trong năm 2022 theo Tử vi 12 con giáp, con giáp tuổi Dần cũng không có dấu hiệu khởi sắc trên nhiều phương diện. 

Trong năm thậm chí còn có nhiều tranh chấp liên quan đến tiền bạc và bạn cần hết sức cẩn trọng khi chọn người để hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. 

Theo Tử vi 12 con giáp, tuổi Dần trong năm 2022 cũng không gặp mấy may mắn. Ảnh: Internet
Theo Tử vi 12 con giáp, tuổi Dần trong năm 2022 cũng không gặp mấy may mắn. Ảnh: Internet

Đối với những người làm công ăn lương, bạn cũng dễ vướng phải tranh chấp hoặc thích nghi với điều kiện việc làm mới, do đó bạn cần hết sức bình tĩnh chớ nôn nóng mà hỏng việc. 

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu cũng khó có được những bước phát triển vượt bậc trong năm 2022 do phần lớn bạn cũng chịu những tác động của kẻ tiểu nhân. 

Những con giáp tuổi Dậu cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Ảnh: Internet
Những con giáp tuổi Dậu cần đề phòng tiểu nhân hãm hại. Ảnh: Internet

Do đó, trong gia đình khó tránh được xung đột giữa các thế hệ. Cha mẹ và con cái cũng cần trò chuyện và đặt mình vào vị trí của đối phương nhiều hơn nếu muốn hoá giải khúc mắc. 

Vợ chồng cũng thường xuyên tìm cách hâm nóng tình cảm để tránh cảm xúc nhạt nhoà, khiến một trong hai người nảy sinh tâm lý chán chường.

  ** Bài viết mang tính chất tham khảo.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news