Tin mới

VFF bất ngờ có Tổng thư ký mới

Thứ ba, 01/04/2014, 08:12 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ thứ nhất - nhiệm kỳ VII đã gây bất ngờ khi ông Lê Hoài Anh được bầu làm Tổng thư ký thay cho ông Ngô Lê Bằng.

(Tinmoi.vn) Hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ thứ nhất - nhiệm kỳ VII đã gây bất ngờ khi ông Lê Hoài Anh được bầu làm Tổng thư ký thay cho ông Ngô Lê Bằng.

Chiều qua (31/3), tại khách sạn Đệ Nhất – TP.HCM đã diễn ra Hội nghị BCH LĐBĐVN lần thứ nhất khoá VII (Nhiệm kỳ 2014-2018) với nội dung chính trong chương trình nghị sự là giới thiệu chức danh Tổng thư ký LĐBĐVN khoá VII, phân công nhiệm vụ cho các uỷ viên BCH và nhất trí thông qua các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng điểm trong thời gian tới.

Ông Lê Hoài Anh được bầu làm Tổng thư ký của VFF

Trái với những dự đoán trước đó, về việc ông Ngô Lê Bằng sẽ tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Tổng thư ký VFF, trong buổi hội nghị Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam lần thứ thứ nhất - nhiệm kỳ VII  diễn ra vào chiều nay (31/3), Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng bất ngờ tiến cử ông Lê Hoài Anh ngồi vào vị trí này.

Sự tiến cử này đã được Hội nghị thông qua và biểu quyết với sự đồng thuận 100% của các đại biểu tham dự hội nghị.

Ông Lê Hoài Anh năm nay 43 tuổi, tốt nghiệp trường Đại học TDTT, đã có 10 năm công tác tại VFF. Trước khi làm chánh văn phòng, ông giữ vai trò cán bộ phụ trách đối ngoại VFF. Ông có công lớn khi đàm phám thành công đưa Barcelona B sang Việt Nam thi đấu năm 2005 và Olympic Brazil tới Hà Nội năm 2008.

Danh sách các tân trưởng ban thuộc VFF khóa VII:

1. Ban chiến lược : Ông Phạm Ngọc Viễn.

2. Ban bóng đá chuyên nghiệp và cấp phép CLB : Ông Trần Quốc Tuấn

3. Ban Futsal : Ông Trần Anh Tú.

4. Ban bóng đá nữ: Ông Phan Anh Tú.

5. Ban bóng đá phong trào: Ông Lê Nguyên Hồng.

6. Ban Tài chính và Vận động Tài trợ: Ông Đoàn Nguyễn Đức.

7. Ban truyền thông đối ngoại: Ông Nguyễn Xuân Gụ.

8. Ban Y học thể thao: Ông Lê Quý Phượng.

9. Ban tư cách cầu  thủ: Ông Dương Vũ Lâm.

10. Ban Trọng tài : Ông Nguyễn Văn Mùi.

11. Ban Kỷ luật: Ông Nguyễn Hải Hường.

12. Ban giải quyết khiếu nại: Ông Chu Hồng Thanh.

T.A.KT

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news