Tin mới

Video: Người dân Syria ồ ạt trốn khỏi thành trì IS

Thứ ba, 21/06/2016, 10:43 (GMT+7)

Số lượng dân thường thoát khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS từ thành trì Manbij ngày càng tăng lên khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) dưới sự hậu thuẫn của Mỹ tiến vào thị trấn và tiêu diệt các hang ổ chiến binh còn lại.

Số lượng dân thường thoát khỏi nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo IS từ thành trì Manbij ngày càng tăng lên khi Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) dưới sự hậu thuẫn của Mỹ tiến vào thị trấn và tiêu diệt các hang ổ chiến binh còn lại.

[mecloud] fpV9g65zaY[/mecloud]

Manbij là một trong những tuyến đường quan trọng để IS buôn lậu hàng hóa từ Thổ Nhĩ Kỳ. Trong cuộc tấn công để chiếm lại quyền kiểm soát toàn thành phố, bắt đầu từ cuối tháng 5, liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành không kích.

Sau khi bao vây toàn bộ Manbij vào ngày 8/6, SDF (có cả dân quân ngời Kurd YPG) tiếp tục chiến đấu để tiến vào trung tâm thành phố. Cảm nhận được sự giải thoát khỏi ách thống trị IS đang đến đần, người dân bắt đầu ồ ạt bỏ chạy, bất chấp lệnh cấm và lời đe dọa từ nhóm khủng bố.

Từ lâu, IS đã dùng dân thường làm lá chắn để bảo vệ các căn cứ của chúng tại Syria. Để bảo vệ tài sản của mình, nhóm khủng bố đã thành lập những trạm kiểm soát ở Manbij nhằm ngăn người dân trốn thoát và chúng sẽ giết bất cứ ai cố chạy trốn.

Những người dân tại thị trấn này đã cố trốn sang khu vực do SDF kiểm soát.

Theo nhóm phóng viên RT có mặt tại hiện trường, có đến 80% người dan đã cố thoát khỏi IS. Cuộc di cư này được thúc đẩy bằng hàng loạt cuộc biểu tình trong thành phố, kêu gọi nhóm thánh chiến rời bỏ vị trí của mình. IS đã đáp trả bằng cách dùng vũ lực chống người biểu tình.

"Chúng tôi đã trốn thoát nhưng rất nguy hiểm. Con đường đã được mở ra. Các cuộc đụng độ đã ngừng lại và chúng tôi cố rời đi. Chúng tôi đã thành công. Nếu thánh Allah phù hộ, mọi người sẽ đều có thể trốn được", một người tị nạn nói.

[mecloud]kZbFTaStZy[/mecloud]

Bảo Linh (RT)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news