Tin mới

Video: Siêu tăng Armata bắn pháo xuyên lớp giáp dày 1 mét

Thứ tư, 25/05/2016, 10:54 (GMT+7)

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, với việc được trang bị siêu pháo 152 mm, xe tăng Armata có thể bắn thủng lớp thép dày 1 m.

Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, với việc được trang bị siêu pháo 152 mm, xe tăng Armata có thể bắn thủng lớp thép dày 1 m.

RT dẫn lời Giám đốc của UVZ, ông Vyacheslav Khalitov, công ty đã sản xuất lô xe tăng Armata đầu tiên cho biết, trong số 20 chiếc bàn giao đầu tiên cho quân đội có một số chiếc được trang bị trọng pháo 152 mm.

[mecloud]zBJK1mYjdI[/mecloud]

Nếu loại pháo này được Nga tích hợp trên tăng Armata, thì cũng đồng nghĩa với việc siêu tăng này sở hữu loại pháo lớn nhất thế giới. Hiện nay, pháo trên xe tăng Abrams của Mỹ có cỡ nòng 120mm, tăng chủ lực Challenger 2 của Anh với pháo chính L30A1 120mm và trên dòng tăng Đức cũng chỉ có cỡ nòng 120 mm.

Dù một số thông tin về T-14 Armata vẫn được Nga bảo mật, tuy nhiên chỉ với những gì được công khai, loại tăng này được đánh giá có sức mạnh công - thủ toàn diện nhất.

[mecloud]Tw6NeLVRAs[/mecloud]

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news