Tin mới

Việt Nam dừng tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Thứ bảy, 15/03/2014, 17:11 (GMT+7)

(Tinmoi.vn) Sau khi phía Malaysia thông báo dừng tìm kiếm máy bay mất\ntích tại biển Đông và chuyển hướng điều tra đến khu vực Ấn Độ Dương. Từ\nchiều 15/3 phía Việt Nam sẽ dừng hoạt động tìm kiếm MH370.

(Tinmoi.vn) Sau khi phía Malaysia thông báo dừng tìm kiếm máy bay mất tích tại biển Đông và chuyển hướng điều tra đến khu vực Ấn Độ Dương. Từ chiều 15/3 phía Việt Nam sẽ dừng hoạt động tìm kiếm MH370.

Sau khi phía Malaysia thông báo dừng tìm kiếm máy bay mất tích trên biển Đông, phía Việt Nam quyết định chấm dứt tìm kiếm MH370

Theo tin tức, chiều 15/3 Bộ Quốc phòng quyết định chấm dứt mọi hoạt động tìm kiếm ở vùng biển Việt Nam. Các lực lượng tham gia tìm kiếm sẽ tạm giữ vị trí như cũ để nắm tình hình và thông báo cho các nước bạn được cấp phép tìm kiếm rút ra khỏi vùng biển và không phận Việt Nam.

Trưa ngày 15/3, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã chủ trì cuộc họp báo về vụ máy bay MH370 mất tích. Tại cuộc họp báo,  Thủ tướng Malaysia cho biết hệ thống liên lạc trên chuyến bay đã bị vô hiệu hóa ngay trước khi nó bay tới bờ biển phía đông Malaysia.

Máy bay MH370 sau đó quay trở lại Malaysia, rồi đi theo một trong hai hành lang bay xác định, gồm hành lang bắc và hành lang nam. Vì vậy, Malaysia ngừng tìm kiếm ở Biển Đông và sẽ đánh giá lại việc triển khai lực lượng.

Cuộc tìm kiếm máy bay mất tích của Malaysia tại Việt Nam được triển khai từ trưa 8/3 sau khi Malaysia công bố tình trạng về máy bay MH370 mất liên lạc. Tính đến ngày 14/3 trong vòng 8 ngày tìm kiếm và cứu nạn MH370, Việt Nam đã huy động 11 máy bay, hơn 10 tàu các loại thực hiện tìm kiếm quy mô lớn trên một khu vực rộng lớn ở phần phía Nam vùng thông báo bay (FIR) Hồ Chí Minh từ phía Tây sang kinh tuyến 106,30 với diện tích lên đến 196.000 km2.

P.V

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news