Tin mới

Vô tình phát hiện kho báu vô cùng lớn khiến các nhà khoa học sửng sốt

Thứ tư, 25/10/2023, 09:33 (GMT+7)

Các nhà khoa học đã vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra một kho báu vô cùng lớn dưới đáy biển. 

Theo Live Science, trong lúc khám phá một con kênh ngoài khơi bờ biển Địa Trung Hải của Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra một ngôi đền bị chìm dưới nước và một khu bảo tồn chứa đầy kho báu cổ xưa có liên quan đến thần Amun và nữ thần Aphrodite.

Ngôi đền bị sập một phần trong một trận đại hồng thủy vào giữa thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, ban đầu được xây dựng để thờ thần Amun. Theo một tuyên bố từ Viện Khảo cổ học Dưới nước Châu Âu (IEASM), ngôi đền này quan trọng đến mức các pharaoh đã đến ngôi đền để nhận danh hiệu quyền lực của họ, vị vua toàn cầu từ vị thần tối cao của đền thờ Ai Cập cổ đại .

Các thứ được phát hiện ra bao gồm đồ vật bằng vàng, đồ trang sức và một cây cột djed, biểu tượng của sự ổn định được làm bằng đá lưu ly. Ảnh internet
Các thứ được phát hiện ra bao gồm đồ vật bằng vàng, đồ trang sức và một cây cột djed, biểu tượng của sự ổn định được làm bằng đá lưu ly. Ảnh internet

Tòa nhà hiện đang bị bỏ hoang này từng là một phần của thành phố cảng cổ Thonis-Heracleion ở Vịnh Aboukir (còn gọi là Vịnh Abū Qīr). Thành phố hiện nằm dưới nước và cách bờ biển ngày nay của Ai Cập khoảng 7 km, đã từng bị phá hủy trong một trận động đất lớn và sóng thủy triều khiến đất hóa lỏng và chìm xuống đồng bằng sông Nile.

Các thứ được phát hiện ra bao gồm đồ vật bằng vàng, đồ trang sức và một cây cột djed, biểu tượng của sự ổn định được làm bằng đá lưu ly.

Ngôi đền bị sập một phần trong một trận đại hồng thủy vào giữa thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, ban đầu được xây dựng để thờ thần Amun. Ảnh internet
Ngôi đền bị sập một phần trong một trận đại hồng thủy vào giữa thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, ban đầu được xây dựng để thờ thần Amun. Ảnh internet

Ngoài ra khi thám hiểm ở phía đông của ngôi đền, họ còn thấy khu bảo tồn Hy Lạp dành riêng cho nữ thần Aphrodite với suy đoán vào thời các Pharaoh của triều đại Saïte, người Hy Lạp được phép buôn bán và định cư trong thành phố có những nơi tôn nghiêm cho các vị thần của riêng họ.

Ngoài ra khi thám hiểm ở phía đông của ngôi đền, họ còn thấy khu bảo tồn Hy Lạp dành riêng cho nữ thần Aphrodite với suy đoán vào thời các Pharaoh của triều đại Saïte, người Hy Lạp được phép buôn bán và định cư trong thành phố có những nơi tôn nghiêm cho các vị thần của riêng họ. Ảnh internet
Ngoài ra khi thám hiểm ở phía đông của ngôi đền, họ còn thấy khu bảo tồn Hy Lạp dành riêng cho nữ thần Aphrodite với suy đoán vào thời các Pharaoh của triều đại Saïte, người Hy Lạp được phép buôn bán và định cư trong thành phố có những nơi tôn nghiêm cho các vị thần của riêng họ. Ảnh internet

Phía đông ngôi đền, các nhà khảo cổ tìm thấy một khu bảo tồn Hy Lạp dành riêng cho nữ thần Aphrodite. Các nhà khảo cổ cho rằng, điều này cho thấy người Hy Lạp được phép buôn bán và định cư trong thành phố vào thời các Pharaoh của triều đại Saïte [giữa năm 688 trước Công nguyên và 525 trước Công nguyên] có những nơi tôn nghiêm cho các vị thần của riêng họ.

Các nhà nghiên cứu cho biết, khu bảo tồn này cũng lưu giữ một kho vũ khí của Hy Lạp cho thấy, lính đánh thuê Hy Lạp đã từng có mặt trong khu vực để bảo vệ quyền tiếp cận Vương quốc ở sông Nile, hay nhánh Canopic.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news