Tin mới

Vụ bé trai trường Gateway tử vong: Tân thứ trưởng Bộ công an nói gì?

Thứ tư, 04/09/2019, 20:35 (GMT+7)

Liên quan tới vụ bé lớp 1 trường Gateway tử vong, tân thứ trưởng Bộ công an Nguyễn Duy Ngọc đã cung cấp thông tin về tiến độ điều tra.

Theo tin tức trên Dân Việt, Vietnamnet, Vietnamplus, tân Thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc đã trả lời nhiều thắc mắc xoay quanh vụ bé trai 6 tuổi trường Gateway tử vong trong cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều 4/9.

Thiếu tướng Ngọc cho biết Cơ quan điều tra của Công an TP. Hà Nội đang thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an, phối hợp các ban ngành, Viện KS điều tra theo đúng trình tự của pháp luật. Cơ quan điều tra sẽ thông tin đầy đủ đến báo chí khi có kết quả.

Tân thứ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc trả lời phỏng vấn tại buổi họp báo chiều 4/9. Ảnh: Vietnamplus

Ngày 7/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Cầu Giấy đã ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người” theo Điều 128 Bộ luật Hình sự.

Ngày 27/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Cầu Giấy đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can với bà Nguyễn Bích Quy đồng thời thi hành lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với bà này.

Ngày 3/9, Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can ông Doãn Quý Phiến, 53 tuổi, tài xế điều khiển chiếc xe chở học sinh của trường Gateway.

Như thông tin báo chí đã đưa, vào khoảng 6h ngày 6/8, ông Phiến điều khiển ô tô từ bãi gửi xe của Học viện Báo chí và Tuyên truyền tới đón bà Quy đi đón 13 học sinh, trong đó có nạn nhân là cháu L tới trường Gateway.

Đến 15h30 cùng ngày, ông Phiến đến bãi gửi xe đánh xe tới trường đưa các cháu về nhà. Lúc này, bà Quy đưa các cháu học sinh ra xe, lúc mở cửa thì phát hiện cháu L nằm trên sàn, phía sau ghế lái nên hô hoán mọi người đưa cháu vào phòng y tế. Sau đó, cháu L được đưa tới bệnh viện E. Qua khám nghiệm, cơ quan điều tra kết luận cháu L đã tử vong trước khi đưa đến bệnh viện.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news