Tin mới

Vũ khí "siêu" quái từng được dùng trong chiến tranh

Thứ ba, 04/11/2014, 11:35 (GMT+7)

Trong các cuộc chiến tranh từ xưa đến nay, nhiều vật liệu lạ, những sáng tạo kỳ quái đã được con người nghĩ ra và áp dụng vào các trận chiến.

 

Trong các cuộc chiến tranh từ xưa đến nay, nhiều vật liệu lạ, những sáng tạo kỳ quái đã được con người nghĩ ra và áp dụng vào các trận chiến.

Trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ 2 và Chiến tranh Lạnh, các loài động vật thân thuộc với con người cũng bị biến thành các chiến binh bất đắc dĩ. Ví dụ như, trong Thế chiến II, quân đội Xô Viết đã huấn luyện các chú chó mang theo chất nổ để đâm vào phá hủy xe tăng quân địch. Thế nhưng, nhiều khi “loại vũ khí” này lại có tác dụng ngược, khi các chiến binh “đánh bom liều chết” lại chạy về với người huấn luyện mình.

Hay như trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, quân Mỹ đã huấn luyện cá voi thành những người săn mìn và được trang bị vũ trang để tấn công kẻ thù. Tuy nhiên, sau cơn bão Katrina, một biệt đọi cá heo vũ trang đã bỗng dưng biến mất.

Ngoài ra, còn có rất nhiều loại vũ khí quái đản khác như súng lục chân vịt, gươm siêu mềm, “cánh tay’ Ac-si-met hay búa sao băng.

10 loại vũ khí quái đản nhất trên thế giới

Theo Tuệ Minh (All Time 10s)/ Người đưa tin

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news