Tin mới

Vụ sập cầu Ghềnh: Triển khai trục vớt

Chủ nhật, 27/03/2016, 19:37 (GMT+7)

Sáng ngày 27/3, Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu tiến hành trục vớt cầu Ghềnh. Hai cầu nổi có công suất 500 tấn và 150 tấn đã vào vị trí làm nhiệm vụ. 

Sáng ngày 27/3, Tổng công ty xây dựng Công trình giao thông 1 (Cienco 1) bắt đầu tiến hành trục vớt cầu Ghềnh. Hai cầu nổi có công suất 500 tấn và 150 tấn đã vào vị trí làm nhiệm vụ. 

Dân Trí đưa tin cho biết vào lúc 9h sáng ngày 27/03, Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 (Cienco 1) đã bắt đầu thực hiện công tác trục vớt cầu Ghềnh. 

Lực lượng chức năng đang tiến hành bảo vệ khu vực và tiến hành trục vớt. Ảnh: Dân Trí

Theo đó, hai cầu nổi có công suất 500 tấn và 150 tấn đã vào vị trí làm nhiệm vụ.

Đến hơn 10h cùng ngày, đơn vị thi công đã thực hiện đóng cây cọc thứ 3 xuống lòng sông nhằm giúp neo đậu các xà lan phục vụ công tác trục vớt.  Chia sẻ với báo Dân Trí, nhóm thợ lặn cho biết hiện tại các thanh sắt bị vướng bên dưới đã được cắt rời.

Cầu Ghềnh đang được tiến hành truc vớt. Ảnh: Dân Trí

Trong chiều ngày 2/3 sẽ tiếp tục dọn dẹp xung quanh khu vực nhịp 2 của cầu Ghềnh.Cũng theo Zing cho biết, sau khi thống nhất phương án, các kỹ sư thuộc Công ty thi công Cơ giới 1 thuộc Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 - Bộ giao thông vận tải quyết định triển khai việc trục vớt.

Thợ cơ khí tiến hành cắt thanh ray trên nhịp 4 để tách các hạng mục bị đổ sập khỏi phần còn lại của cầu.

Các kết cấu dầm cầu bằng thép sau đó được chuyển lên sà lan đưa về điểm kết. 

Chia sẻ với Zing, Tổng giám đốc Công ty CP Quản Lý bảo trì đường thủy nội địa số 10 cho biết sáng cùng ngày, các thợ nhái đã lặn xuống sông để neo và móc treo vào cầu và kéo lên.

Đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy CA Đồng Nai đã cấm các thuyền, sà lan, tàu thủy đi vào khu vực đang tiến hành trục vớt Cầu Ghềnh. Dự kiến công tác trúc vớt sẽ kéo dài trong vòng từ 3 đến 4 ngày.

Minh Di (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news