Tin mới

Xác định vật liệu gây nổ kinh hoàng ở Hà Đông

Thứ tư, 13/04/2016, 10:54 (GMT+7)

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, cơ quan chức năng xác định vật liệu gây ra vụ nổ là vật liệu nổ quân dụng.

Liên quan đến vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông, cơ quan chức năng xác định vật liệu gây ra vụ nổ là vật liệu nổ quân dụng.

Tại buổi họp giao ban báo chí do Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 12/4, Thiếu tướng Hoàng Quốc Định- Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã thông báo về kết quả công tác phòng cháy chữa cháy quý I/2016, trong đó có vụ nổ kinh hoàng ở Hà Đông khiến 5 người chết.

Thông tin trên được báo Tuổi Trẻ, Dân Trí, Dân Việt đăng tải.

Theo đó, tại buổi họp, ông Định cho biết, mới xác định vật liệu gây ra vụ nổ là vật liệu nổ quân dụng, còn cụ thể là bom hay ngư lôi thì chưa xác định được.

Hiện trường vụ nổ lớn ở Hà Đông. Ảnh internet

Mới xác định được vật liệu nổ quân dụng, còn là bom hay ngư lôi thì chưa xác định được. Tôi hình dung vật liệu nổ này lưu lạc qua nhiều năm tháng, không còn nguyên vẹn hình dạng ban đầu. Kể cả những ký hiệu, mã số trên vật liệu nổ cũng không còn”, báo Tuổi Trẻ dẫn lại lời ông Định phát biểu trong cuộc họp.

Cũng theo ông Định, đơn vị liên quan bên Bộ Quốc phòng, Công an cũng cho biết là rất khó xác định chủng loại vật liệu nổ ở khu đô thị Văn Phú (Hà Đông, Hà Nội).

Trước đó, vào khoảng 15h10 chiều 19/3, tại vỉa hè TT9 khu đô thị Văn Phú, Hà Đông (đường Lê Trọng Tấn kéo dài) xảy ra một vụ nổ lớn, tạo ra một hố sâu vuông diện tích khoảng 4 m2, sâu khoảng 1 m.

Vụ nổ đã khiến 5 người tử vong, nhiều người bị thương. Đặc biệt, nhiều căn nhà ở khu vực bị hư hỏng.

H.Yen (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news