Tin mới

Xe khách chở hàng lậu, cố thủ 8 tiếng giữa quốc lộ

Thứ sáu, 13/10/2017, 11:11 (GMT+7)

Sau khi xuất trình giấy tờ xe cho cơ quan chức năng kiểm tra, tài xế xe khách đánh xe ra giữa đường, đóng kín cửa không cho kiểm tra hàng hóa trên xe khiến QL1A  tắc nhiều giờ đồng hồ.

Sau khi xuất trình giấy tờ xe cho cơ quan chức năng kiểm tra, tài xế xe khách đánh xe ra giữa đường, đóng kín cửa không cho kiểm tra hàng hóa trên xe khiến QL1A  tắc nhiều giờ đồng hồ.

Theo thông tin đăng tải trên VietNamNet, vào khoảng 1h sáng 13/10, tại KM403, QL1A đoạn qua thị trấn Cầu Giất, huyện Quỳnh Lưu, lực lượng quản lý thị trường tỉnh phối hợp với CSGT trạm Diễn châu, PC67 và Công an huyện Quỳnh Lưu triển khai đón lõng chiếc xe khách mang BKS 51B-151.51 của nhà xe Anh Khuyên đang đi theo hướng Bắc Nam do nghi ngờ trên xe có hàng lậu.
Khi đến vị trí trên, tổ công tác yêu cầu xe khách dừng, tài xế trên xe xuất trình giấy tờ tên Hoàng Văn Lộc, SN 1979, trú xã Bình Minh, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa.

Tài xế xe khách đóng cửa cố thủ nhiều giờ trong xe.

Tuy nhiên ngay sau khi lực lượng chức năng yêu cầu xuất trình giấy tờ hàng hóa trên xe thì tài xế Lộc đã đánh xe ra giữa đường, đóng kín cửa, cố thủ trong xe không hợp tác.

Sự việc diễn ra khiến QL1A bị tắc trong nhiều giờ đồng hồ. Lực lượng CSGT buộc phải bố trí phân luồng xe đi chung một chiều. 

Đến 5h30 sáng, tài xế Lộc đánh lái cho xe nép vào vệ đường nhưng vẫn không mở cửa cho cơ quan chức năng kiểm tra hàng hóa.

Trước thái độ không hợp tác của tài xế Lộc, lực lượng chức năng buộc phải niêm phong chiếc xe và các khoang hàng hóa, cẩu chiếc xe về cơ quan Công an để làm rõ. 

Đến 7h30 sáng cùng ngày, chiếc xe đã được cẩu khỏi hiện trường, giải tỏa ùn tắc giao thông.

Trang Vũ (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news