Tin mới

Xử phúc thẩm vụ nữ sinh giao gà: Bùi Thị Kim Thu tóc bạc trắng, xin đi kiểm tra y tế

Thứ ba, 16/06/2020, 09:54 (GMT+7)

Xuất hiện tại toà với mái tóc bạc trắng, thân hình tiều tuỵ, bị cáo Bùi Thị Kim Thu khai trước tòa rằng mình bị khó thở, không thể thể tiếp tục tham gia phiên xét xử. HĐXX cho Thu đi kiểm tra y tế.

Theo tin tức trên báo Tổ quốc, Tuổi trẻ, sáng nay (16/6) tại Hội trường xét xử TAND tỉnh Điện Biên, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội mở phiên phúc thẩm 9 bị cáo trong vụ bắt cóc, hiếp dâm, sát hại dã man nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên.

9 bị cáo liên quan đến vụ nữ sinh giao gà được áp tải đến phiên tòa, an ninh siết chặt. Ảnh Tổ quốc

Vào khoảng 8h sáng nay, lực lượng cảnh sát đã áp tải các bị cáo trên xe đặc chủng đến trụ sở toà án. 9 bị cáo liên quan đến vụ án được cảnh sát áp tải lên phòng xét xử.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là việc bị cáo Bùi Thị Kim Thu xuất hiện với mái tóc ngả màu bạc trắng, thân hình tiều tụy, gầy hơn nhiều so với thời điểm xuất hiện tại phiên tòa sơ thẩm cách đây 6 tháng.

Bùi Thị Kim Thu tóc bặc trắng sau thời gian ngồi tù. Ảnh: Tổ quốc

Lúc 8h15, Phiên xét xử bắt đầu HDXX tiến hành xét hỏi nhân thân từng bị cáo. Khi đến lượt Bùi Văn Công, bị cáo này nói rằng mình bị ép cung nên mới khai không đúng sự thật. Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Công trả lời đúng câu hỏi của tòa, không lan man.

Kẻ nhẫn tâm nhìn chồng cùng đồng bọn hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà ngay tại nhà mình tiều tuỵ tại toà. Ảnh: PV

Sau khi kết thúc phần kiểm tra nhân thân, chuyển sang phần xét hỏi. Chủ tọa phiên tòa tiến hành đọc bản cáo trạng vụ án.

Đến 9h15, Bị cáo Bùi Thị Kim Thu khai trước tòa rằng mình bị khó thở, không thể thể tiếp tục tham gia phiên xét xử. HĐXX cho Thu đi kiểm tra y tế.

>> Xem thêm: Nam phi công mắc Covid-19 phục hồi kỳ diệu, công ty bảo hiểm đồng ý trả viện phí

Trong vụ án này, trước thời điểm bị bắt Thu còn đánh lạc hướng cơ quan điều tra, gây khó khăn cho ban chuyên án. Hồ sơ vụ án thể hiện, Bùi Thị Kim Thu là người đã chứng kiến các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội đối với Cao Mỹ Duyên.

Mặc dù có thời gian để báo sự việc với cơ quan chức năng nhằm kịp thời ngăn chặn hành vi phạm tội của các bị cáo này nhưng Thu vẫn rửng rưng trước tội ác của chồng và đồng bọn. Trong phiên xét xử sơ thẩm, Thu bị kết án 3 năm tù về tội không tố giác tội phạm.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news

Vụ xét xử mẹ nữ sinh giao gà: Luật sư bất ngờ từ chối 'cùng thuyền' với thân chủ

Thay vì đứng về phía thân chủ để bảo vệ quyền lợi tối đa, nữ luật sư bào chữa cho vợ của kẻ chủ mưu sát hại nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên lại có hành động bất ngờ, khiến bị cáo Vì Thị Thu đòi đổi luật sư bào chữa.