Tin mới

Y án tử hình tài xế taxi sát hại nữ sinh viên đi coi thi

Thứ hai, 16/10/2017, 14:25 (GMT+7)

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Tiến là mất nhân tính, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, TAND cấp cao Hà Tĩnh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với y.

Xét thấy hành vi của Nguyễn Văn Tiến là mất nhân tính, cần cách ly vĩnh viễn khỏi xã hội, TAND cấp cao Hà Tĩnh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án sơ thẩm tử hình đối với y.

Báo Thanh niên, Vietnamnet, Tri thức trực tuyến đưa tin, ngày 16/10, TAND Cấp cao mở phiên phúc thẩm tại Hà Tĩnh xét xử Nguyễn Văn Tiến (27 tuổi), trú phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh về tội Giết người, Cướp tài sản và Dâm ô trẻ em.

Hội đồng xét xử phiên tòa phúc thẩm xác định hành vi của bị cáo Tiến là mất nhân tính khi ra tay sát hại chị Phạm Thị Oanh (23 tuổi, quê ở Hà Nam, sinh viên Trường đại học Sư phạm Huế; làm giám thị coi thi tại Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Hà Tĩnh). Mặc dù nạn nhân đã chống cự quyết liệt, nhưng bị cáo vẫn không ngừng tay mà đã thực hiện hành vi đến cùng. Vì vậy, cần phải cách ly vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội.

Bị cáo Nguyễn Văn Tiến tại phiên xét xử phúc thẩm sáng 16/10. Ảnh: Báo Thanh niên

Theo bản án sơ thẩm, tối 3/7/2016, Tiến lái xe taxi chở nữ giám thị Phạm Thị Oanh ra Hà Tĩnh làm giám thị coi thi THPT Quốc gia tới một nhà thờ ở xã Thạch Hạ (TP Hà Tĩnh).

Rời nhà thờ, nữ giám thị tiếp tục yêu cầu Tiến chở ghé thăm nhà một nam sinh ở cách đó khoảng 500 m. Khi đến khu vực vắng vẻ trên tỉnh lộ 9 (giáp ranh giữa huyện Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh), Tiến đã bóp cổ chị Oanh đến chết rồi lấy 250.000 đồng. Hung thủ sau đó chở xác nữ giám thị vứt xuống cầu Sú (Thạch Hà) phi tang. Thi thể chị Oanh được phát hiện ngay sau đó.

Sau nhiều giờ điều tra, sáng 5/7, cảnh sát bắt Tiến khi tên này đang đậu xe ở một trung tâm thương mại ở TP Hà Tĩnh.

Trong quá trình điều tra, Tiến còn khai nhận từng có hành vi dâm ô trẻ em. Theo đó, ngày 2/6/2016, Tiến điều khiển taxi chở bé gái tên Giang (11 tuổi, đã đổi tên), từ TP Hà Tĩnh về xã Thạch Khê (Thạch Hà). Quãng đường cho xe chạy lòng vòng, nam thanh niên sờ vào chỗ "nhạy cảm" dù bé gái phản ứng dữ dội. Sau hôm đó, nạn nhân 11 tuổi bị chấn động tâm lý.

Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm vào tháng 4, xác định hành vi của Tiến là tàn ác, quyết tâm đoạt mạng người khác đến cùng, HĐXX tuyên Nguyễn Văn Tiến tử hình về tội Giết người, 4 năm về tội Cướp tài sản, 18 tháng tù tội Dâm ô trẻ em. Tổng mức hình phạt bị cáo lĩnh là tử hình. Cho rằng mức án bị tuyên nặng, hai tháng sau, Tiến đã gửi đơn kháng cáo lên tòa cấp cao xin được ân giảm.

Lê Huyền (tổng hợp)

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news