Tin mới

1 ca mắc Covid-19 khiến 19 người bị lây nhiễm và 40.000 người phải cách ly

Thứ bảy, 28/03/2020, 13:00 (GMT+7)

Một nhà truyền giáo Ấn Độ bị mắc Covid-19 khiến 40.000 cư dân trong 20 ngôi làng phải cách ly.

Theo tin tức từ BBC, nhà truyền giáo Ấn Độ, Baldev Singh  sau khi trở về từ Italy và Đức đã phớt lờ lời khuyên của chính quyền địa phương, không ở nhà tự cách ly mà tiếp tục tham dự một lễ hội của người Sikh. Lễ hội kéo dài 6 ngày với khoảng 10.000 người tham dự mỗi ngày.

Một tuần sau, ông Singh qua đời, 19 thành viên trong gia đình ông được xác nhận mắc Covid-19.

Ảnh: Getty

Ngay sau đó, chính quyền bang Punjab, miền bắc Ấn Độ, đã phải ra lệnh cách ly khoảng 40.000 cư dân từ 20 ngôi làng ở bang này. Ông Singh được coi là trường hợp "siêu lây nhiễm" tại Ấn Độ.

"Đến nay, chúng tôi đã tìm được 550 người tiếp xúc trực tiếp với ông và con số đang tăng lên. Chúng tôi đã phong toả 15 ngôi làng quanh khu vực ông sinh sống", một quan chức cấp cao cho biết. 5 làng khác ở khu vực lân cận cũng bị phong toả.

Hôm 24/3, Ấn Độ tuyên bố phong tỏa toàn quốc trong 21 ngày, người dân chỉ được ra ngoài mua các mặt hàng nhu yếu phẩm và thuốc men. Hiện tại, nước này hiện ghi nhận gần 900 ca nhiễm, trong đó gần 90 ca tử vong.

Tuy nhiên, giới chuyên gia lo ngại rằng con số thực tế có thể cao hơn nhiều do Ấn Độ là một trong những nước có tỷ lệ xét nghiệm thấp nhất thế giới.

Theo dõi Tinmoi.vn trên Tinmoi.vn - Google news